Cứu được 2 ngư dân bị sóng nhấn chìm tàu

24/03/2012 17:58 GMT+7

(TNO) Một tàu cá cùng ba ngư dân đã bị sóng nhấn chìm tại TP.Đà Nẵng nhưng hiện chỉ mới cứu được hai người, còn một người mất tích.

(TNO) Chiều 24.3, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP.Đà Nẵng cho biết lực lượng cứu hộ của đơn vị này đã vớt được hai trong số ba ngư dân bị sóng lớn đánh chìm tàu cá.

Vào lúc 8 giờ sáng cùng ngày, tại khu vực mũi cảng Tiên Sa vịnh Đà Nẵng, tàu cá mang số hiệu ĐNa - 6955, công suất 12 CV cùng ba ngư dân bất ngờ bị sóng lớn nhấn chìm.

Nhận tin báo, Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP.Đà Nẵng đã huy động 2 canô cùng 16 cán bộ chiến sĩ ra cứu vớt.


Tàu lực lượng biên phòng và tàu cá ngư dân được huy động tìm người mất tích - Ảnh: Nguyễn Tú 

Đến 9 giờ 10 phút cùng ngày, lực lượng cứu hộ đã vớt được vợ của chủ tàu là bà Đinh Thị Thu Hương (41 tuổi, trú tổ 36 P.Nại Hiên Đông, Q.Sơn Trà TP.Đà Nẵng) và con trai chủ tàu là Nguyễn Thanh Tuấn (16 tuổi).

Riêng chủ tàu Nguyễn Văn Ngọt, 42 tuổi, vẫn mất tích.

Hiện Bộ đội Biên phòng TP.Đà Nẵng đang tích cực tìm kiếm.

Bà Hương và em Tuấn hiện được điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng vì kiệt sức.

Nguyễn Tú

>> Chìm tàu cá, 3 thuyền viên mất tích
>> Sà lan húc chìm tàu, 1 người mất tích
>> Tàu đâm sà lan, 3 người mất tích
>> Tàu Petro Pacific 01 mắc cạn ở vùng biển Bình Thuận
>> Sà lan đâm chìm tàu kéo, 1 người mất tích
>> Chìm tàu cá, 2 ngư dân mất tích
>> Chìm tàu, 8 thủy thủ được cứu sống
>> Ba tàu va chạm trên sông Đồng Nai, 1 người mất tích
>> Đưa ngư dân bị tai biến vào bờ an toàn
>> Vụ chìm tàu Biển Nam 17: Đã tìm được thi thể thợ máy mất tích
>> 3 tàu va chạm trên sông Đồng Nai

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.