Cứu đôi nam nữ nhảy cầu tự tử, bị mất trộm xe máy

24/03/2016 10:47 GMT+7

Thấy đôi nam nữ nhảy cầu tự tử, anh Sình dựng xe máy trên bờ đi xuống dưới sông định tìm kiếm nhưng bất thành. Khi lên bờ, anh phát hiện xe máy đã bị kẻ gian trộm mất.

Thấy đôi nam nữ nhảy cầu tự tử, anh Sình dựng xe máy trên bờ đi xuống dưới sông định tìm kiếm nhưng bất thành. Khi lên bờ, anh phát hiện xe máy đã bị kẻ gian trộm mất.

Lực lượng cứu hộ trắng đêm tìm kiếm tung tích nam thanh niên - Ảnh: Đức TiếnLực lượng cứu hộ trắng đêm tìm kiếm tung tích nam thanh niên - Ảnh: Đức Tiến
Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 22 giờ ngày 23.3, anh Nguyễn Văn Sình (35 tuổi, ngụ Q.Gò Vấp, TP.HCM) đang dựng xe ở chân cầu An Lộc ngồi hóng mát thì nghe tiếng hô hoán của người dân về việc có đôi nam nữ nhảy cầu tự tử.
Nhiều người dân hiếu kỳ tập trung theo dõi vụ việc - Ảnh: Đức Tiến Nhiều người dân hiếu kỳ tập trung theo dõi vụ việc - Ảnh: Đức Tiến
Anh Sình vội chạy xuống phía dưới cầu tìm cách cứu người nhưng không thành. Khi anh Sình trở lại cầu thì phát hiện kẻ gian đã trộm mất xe máy BS 18S1 - 9305 nên đến công an P.6 (Q.Gò Vấp) trình báo.
Đôi nam nữ nhảy cầu sau đó được xác định là Nguyễn Ngọc Bảo Trâm và Trần Trọng Tính (cùng 23 tuổi, ngụ Q.12, TP.HCM). Đến 22 giờ 30, lực lượng chức năng tìm thấy thi thể của chị Trâm ở khu vực gần cầu An Lộc.
Hiện lực lượng cứu hộ đang tích cực tìm kiếm tung tích của anh Tính.
Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng làm rõ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.