Cựu Chủ tịch HĐQT Petroland Ngô Hồng Minh bỏ trốn, đang bị truy nã

Thái Sơn
Thái Sơn
25/04/2020 11:56 GMT+7

Trong quá trình bị điều tra về hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, ông Ngô Hồng Minh (60 tuổi), nguyên Chủ tịch HĐQT Petroland, đã bỏ trốn và hiện đang bị Bộ Công an phát lệnh truy nã.

Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an vừa ra Quyết định số 61/ANĐT-P6 truy nã bị can Ngô Hồng Minh (60 tuổi, ngụ quận Phú Nhuận TP.HCM), nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư hạ tầng và Đô thị Dầu khí (Petroland) với tội danh bị khởi tố là lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, quy định tại điều 356 bộ luật Hình sự.

Bị can Ngô Hồng Minh được xác định đang bỏ trốn

Ảnh: Bộ Công an cung cấp

Trước đó, hồi tháng 10.2019, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án hình sự lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, xảy ra tại Công ty Petroland; đồng thời, ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét đối với ông Bùi Minh Chính, nguyên Giám đốc Công ty Petroland.
Trong quá trình điều tra vụ án này, Cơ quan An ninh điều tra xác định một bị can khác có liên quan đã bỏ trốn và đang truy nã là Trần Hữu Giang (54 tuổi, ngụ phường An Phú, quận 2, TP.HCM), nguyên Phó giám đốc Petroland.
Trước đó, Cục An ninh kinh tế Bộ Công an trong quá trình xác minh thông tin đã phát hiện nhiều sai phạm tại Petroland và kiến nghị Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an khởi tố để điều tra.
Kết quả điều tra bước đầu xác định, trong giai đoạn 2012 - 2018, Petroland đã thực hiện nhiều hợp đồng môi giới bất động sản, dịch vụ tư vấn nhà đất và giao dịch bất động sản trái quy định của pháp luật, gây thiệt hại cho Petroland gần 100 tỉ đồng.
Hiện, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đang tập trung điều tra mở rộng vụ án, áp dụng các biện pháp theo luật định để làm rõ tính chất, vai trò, hành vi phạm tội của bị can và các đối tượng có liên quan.
Petroland được thành lập vào năm 2007 từ Ban Quản lý dự án công trình xây dựng phía nam của Tập đoàn dầu khí Việt Nam, với vốn điều lệ 1.000 tỉ đồng, trụ sở tại 12 Tân Trào, phường Tân Phú, quận 7, TP.HCM.
Trong đó, Tổng công ty xây lắp dầu khí Việt Nam (PVC) có 36,01% cổ phần; Tổng công ty dầu Việt Nam 9%; số cổ phần còn lại là của nhà đầu tư.
Cả 2 cổ đông này đều là công ty nhà nước nắm quyền chi phối, như Tổng công ty dầu Việt Nam là đơn vị 100% vốn nhà nước, còn PVC có tới 54,45% vốn nhà nước.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.