Cựu chiến binh H.Phong Điền: Phát huy truyền thống bộ đội cụ Hồ

17/05/2017 09:47 GMT+7

Thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Hội Cựu chiến binh H.Phong Điền (TP.Cần Thơ) đã có những phong trào, phần việc thiết thực nâng cao đời sống hội viên, vì lợi ích cộng đồng.

Nêu cao tinh thần tự lực tự cường
Ông Châu Văn Hồng, Phó chủ tịch Hội Cựu chiến binh (CCB) H.Phong Điền, cho biết nhiệm kỳ 2012 - 2017, Hội CCB huyện đã huy động nhiều nguồn lực để giúp đỡ hội viên như: vận động vốn nội bộ 2,7 tỉ đồng giúp hội viên phát triển sản xuất, xây dựng 102 căn và sửa chữa 9 căn nhà cho hội viên. Ngoài ra, các cấp hội đã tổ chức 9 lớp nghề, trong đó có sửa xe gắn máy, đan bội hoa kiểng… cho 315 thành viên là cựu quân nhân và con em CCB; phối hợp Phòng NN-PTNT tổ chức bồi dưỡng, tập huấn khuyến nông khuyến ngư, chuyển giao khoa học kỹ thuật cho 525 cán bộ, hội viên, qua đó giúp các gia đình CCB nắm vững kỹ năng lao động, kiến thức trong sản xuất. “Sau khi học xong nghề, hầu hết các học viên đều có việc làm, góp phần xóa nghèo bền vững trong hội viên”, ông Hồng nói.
Tinh thần tự lực, tự cường của các CCB H.Phong Điền còn thể hiện bằng việc thành lập các CLB, tổ hợp tác giúp thoát nghèo, vươn lên làm giàu như: CLB trồng nhãn lợi nhuận mỗi năm từ 65 triệu đồng/ha; CLB nuôi gà Bến Tre giúp cho 19 thành viên thu lợi nhuận từ 50 - 55 triệu đồng/năm/người; Tổ hợp tác đan bội hoa kiểng; mô hình trồng tiêu xen canh; CLB chăn nuôi heo làm túi ủ biogas… Theo ông Hồng, Hội CCB H.Phong Điền đang quản lý 22 CLB, tổ sản xuất, đây là tiền đề để liên kết hội viên giúp nhau phát triển kinh tế, nhờ đó nhiệm kỳ 2012 - 2017 đã giúp giảm 76 lượt hộ nghèo, 89 lượt hộ cận nghèo.
Tích cực học tập, làm theo gương Bác
Thời gian qua, việc học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh được Hội CCB H.Phong Điền tổ chức sâu, rộng trong các cấp hội và từng hội viên. Riêng từng hội viên, tùy điều kiện cụ thể sẽ đăng ký học tập và làm theo phù hợp với vị trí công tác, kinh tế gia đình, bản thân để không chỉ vươn lên trong cuộc sống mà còn có nhiều đóng góp cho xã hội. Ông Trần Hòa Xia, Chủ tịch Hội CCB TT.Phong Điền (H.Phong Điền), cho biết ngay từ đầu năm, 100% hội viên đã tham gia đăng ký tiếp tục học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác. Thực tế đã có nhiều gia đình CCB nhờ học tập làm theo tấm gương đạo đức của Bác mà thoát nghèo bền vững.
Song song với làm kinh tế, CCB H.Phong Điền còn có nhiều mô hình, cách làm hay để học theo gương Bác như rước ảnh Bác về hộ gia đình, hội viên tham gia bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới, thành lập các mô hình dân vận khéo, CLB 6 không… Ông Trần Văn Quốc, CCB ấp Nhơn Lộc 1, TT.Phong Điền, cho biết: “Học theo Bác, bản thân tôi sống tiết kiệm, biết vì cộng đồng. Cũng chính học theo Bác giúp chúng tôi cố gắng đi đầu trong các phong trào, trước mắt vận động con cháu trong gia đình thực hiện tốt chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, sau đó là vận động bà con trong xóm thực hiện làm theo”.
Theo ông Trương Minh Tường, Chủ tịch Hội CCB H.Phong Điền, thời gian tới, Hội CCB huyện tiếp tục vận động CCB đoàn kết, giữ vững và phát huy truyền thống bộ đội cụ Hồ, tích cực tham gia xây dựng bảo vệ Đảng, nhà nước và nhân dân. Động viên CCB nêu cao tinh thần tự lực tự cường, giúp nhau làm kinh tế, cải thiện đời sống, tích cực tham gia xây dựng nâng chất nông thôn mới, các chương trình phát triển kinh tế xã hội của huyện. “Ngoài ra, chúng tôi còn phối hợp với đoàn thanh niên tích cực tham gia giáo dục, bồi dưỡng truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho thế hệ trẻ. Tích cực học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh bằng những việc làm cụ thể thiết thực; gắn xây dựng Hội với xây dựng Đảng, đẩy mạnh phong trào thi đua cựu chiến binh gương mẫu; phát hiện, bồi dưỡng nhân rộng và khen thưởng kịp thời các cá nhân, tập thể điển hình tiên tiến”, ông Tường nói.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.