Cựu Chánh thanh tra Bộ TT-TT lĩnh án 34 tháng cải tạo không giam giữ

Thái Sơn
Thái Sơn
14/03/2020 06:50 GMT+7

HĐXX TAND tỉnh Phú Thọ tuyên phạt bị cáo Đặng Anh Tuấn, cựu Chánh thanh tra Bộ TT-TT, 34 tháng cải tạo không giam giữ về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Sau 2 ngày xét xử, ngày 13.3, HĐXX TAND tỉnh Phú Thọ tuyên phạt bị cáo Đặng Anh Tuấn, cựu Chánh thanh tra Bộ TT-TT, 34 tháng cải tạo không giam giữ về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.
Bị cáo Tuấn còn bị cấm đảm nhiệm chức vụ 2 năm kể từ khi chấp hành xong hình phạt cải tạo không giam giữ. Mức án bị cáo nhận thấp hơn nhiều so với mức 15 - 18 tháng tù mà Viện KSND tỉnh Phú Thọ đề nghị.

Đường dây đánh bạc Rikvip/Tip.Club và hàng ngàn tỉ đồng được đốt ra sao?

Liên quan hành vi phạm tội của bị cáo Tuấn, trước đó, cơ quan tố tụng đã làm rõ đường dây đánh bạc qua game bài Rikvip/Tip.club hoạt động từ 18.4.2015, đến tháng 8.2017 thì bị triệt phá. Trong quá trình hoạt động, đường dây đánh bạc này phát triển thành một mạng lưới gồm 25 đại lý cấp 1; 5.877 đại lý cấp 2 và khoảng gần 43 triệu tài khoản tham gia đánh bạc.
Số tiền thu từ tổ chức đánh bạc trực tuyến chứng minh được là hơn 9.853 tỉ đồng. Tổng cộng có 105 người đã bị khởi tố, xét xử về các tội: tổ chức đánh bạc, đánh bạc, rửa tiền, mua bán trái phép hóa đơn, và lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.