Cứu bệnh nhân bị chém nứt sọ, lòi ruột, gãy 4 xương sườn

22/03/2016 16:51 GMT+7

Ngày 22.3, tin từ Bệnh viện đa khoa khu vực Củ Chi, TP.HCM cho biết nơi đây vừa phẫu thuật cứu sống một nạn nhân bị đâm chém trong tình trạng đa chấn thương hết sức nguy kịch.

Ngày 22.3, tin từ Bệnh viện đa khoa khu vực Củ Chi, TP.HCM cho biết nơi đây vừa phẫu thuật cứu sống một nạn nhân bị đâm chém trong tình trạng đa chấn thương hết sức nguy kịch.

Ông Đ. đang được điều trị tại BV đa khoa khu vực Củ Chi - Ảnh: Thang DuyÔng Đ. đang được điều trị tại BV đa khoa khu vực Củ Chi - Ảnh: Thang Duy
Trước đó, đêm 20.3, bệnh viện tiếp nhận bệnh nhân P.C.Đ (Phan Chánh Đức, 49 tuổi) do Trung tâm y tế H.Trảng Bàng (tỉnh Tây Ninh) chuyển đến trong tình trạng bị rất nhiều vết thương: vết thương phức tạp ở vùng trán làm nứt sọ, dập não, xuất huyết não; vết thương ở hông gây lòi ruột; ngoài ra bệnh nhân còn bị gãy xương sườn, rách màng phổi…
Thông tin ban đầu từ người đưa bệnh nhân vào viện cho biết, bệnh nhân bị đâm chém.
Theo bác sĩ Danh Thị Ngọc Minh, Phó khoa Hồi sức – Chống độc của của bệnh viện, vết thương ở vùng trán bên phải của bệnh nhân kích thước 5x6 cm; vết thương ở hông bên trái dài 15 cm; các sườn 8-9-10-11 bên trái bị gãy xương gây tràn máu.
Ngoài ra, qua chụp CT Scanner kiểm tra phần bụng cho thấy, bệnh nhân còn bị đứt cuống lách gây xuất huyết nội…
Đến hôm nay 22.3, bệnh nhân đã tỉnh lại; tiên lượng bệnh tạm ổn, mạch và huyết áp, nhịp thở ổn định.
Cũng trong đêm 20.3, Bệnh viện đa khoa khu vực Củ Chi còn tiếp nhận bệnh nhân khác tên P.T.L (Phan Tấn Lộc, 21 tuổi, cháu bệnh nhân P.C.Đ) vào viện trong tình trạng bị đứt gân duỗi một ngón tay bên trái, đứt xương thuyền tay trái (ở cổ tay), vết thương ở cẳng tay bên phải gây đứt gân duỗi. Bác sĩ đã xử lý các vết thương cho bệnh nhân L.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.