Cứu 8 thuyền viên trên tàu cá gặp nạn ở Hà Tĩnh

Phạm Đức
Phạm Đức
26/02/2019 11:08 GMT+7

Lực lượng Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh phối hợp với chính quyền địa phương và ngư dân đã cứu hộ kịp thời 8 thuyền viên trên tàu cá bị mắc cạn cách bờ khoảng 400 m.

Sáng nay, 26.2, trao đổi với Thanh Niên, ông Lê Công Đường, Chủ tịch UBND xã Kỳ Ninh (thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh), cho biết chính quyền địa phương vừa phối hợp với Trạm kiểm soát Biên phòng Cửa Khẩu (Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh) và ngư dân địa phương kịp thời cứu hộ 8 thuyền viên trên tàu cá bị mắc cạn khi đang trên đường ra khơi đánh bắt hải sản.
Trước đó, vào khoảng 7 giờ 50 ngày 25.2, tàu cá mang số hiệu HT 90346-TS do anh Trần Đình Mỵ (39 tuổi, trú tại xã Kỳ Hà, thị xã Kỳ Anh) làm thuyền trưởng cùng 7 thuyền viên ra vùng biển thuộc xã Kỳ Ninh khai thác hải sản. Khi tàu ra cách bờ khoảng 400 m thì bị mắc cạn và sau đó bị sóng to đánh chìm nửa tàu.
Nhận được tin báo, Trạm kiểm soát Biên phòng Cửa Khẩu phối hợp với chính quyền địa phương và tàu cá của ngư dân nhanh chóng tiếp cận hiện trường để ứng cứu các thuyền viên trên tàu cá gặp nạn. Khoảng 1 giờ sau, tất cả các thuyền viên được đưa vào bờ an toàn.
Đến chiều cùng ngày, tàu cá bị sóng đánh chìm cũng được lực lượng cứu hộ lai dắt vào bờ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.