Cứu 8 thuyền viên trên tàu cá Bình Thuận bị chìm

16/02/2017 16:19 GMT+7

Trưa nay 16.2, tàu cá mang số hiệu BTh 96972 TS (Bình Thuận) cùng 8 thuyền viên trên tàu vừa được cứu sống tại khu vực gần mỏ dầu Đại Hùng (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu).

Theo thông tin ban đầu từ các cơ quan cứu hộ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, tàu cá BTh 96972 TS do bà Võ Thị Liên (thị xã La Gi, Bình Thuận) làm chủ, khi hành nghề tại khu vực có vị trí tọa độ 08 độ 29 phút độ vĩ Bắc, 108 độ 44 phút độ kinh Đông (cách giàn Đại Hùng khoảng 06 hải lý về phía Nam, cách Mũi Vũng Tàu 150 hải lý về phía Đông Nam) thì tàu cá cùng các thuyền viên bị sóng đánh chìm. Thuyền trưởng Nguyễn Văn Dương (trú TX.La Gi, Bình Thuận) cùng 7 thuyền viên bị rơi xuống biển.
Ngay sau khi nhận được thông tin, tàu của giàn khoan Đại Hùng đã ra cứu được 4 thuyền viên. Tàu cá số hiệu BTh 96800 TS do ông Nguyễn Văn Huy làm thuyền (Phước Hội, TX.La Gi) cứu vớt được 4 người còn lại.
Đầu giờ chiều nay (16.2), Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Thuận đã phát đi thông báo đề nghị Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh và UBND TX.La Gi thông báo cho các tàu cá gần khu vực tàu bị nạn hỗ trợ trục vớt và đưa tàu cá cùng các thuyền viên vào bờ Vũng Tàu.
Thời điểm tàu cá bị đánh chìm sức gió tại vùng biển gần mỏ Đại Hùng cấp 6 cấp 7, giật cấp 8; gió mạnh và sóng cao tới 5 m.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.