Cứu 7 thuyền viên trên tàu chở 1.500 tấn xỉ than bị chìm ở biển Bình Thuận

Quế Hà
Quế Hà
14/03/2021 22:54 GMT+7

Tàu bị chìm tại vùng biển cách bờ biển Mũi Né (TP.Phan Thiết, Bình Thuận ) chừng 1 hải lý, tất cả 7 thuyền viên đã được cứu sống.

Vào lúc 19 giờ 20 phút ngày 14.3.2021, Cảng vụ Hàng hải Bình Thuận nhận được thông tin từ Trạm Kiểm soát Biên phòng Mũi Né và Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng hải khu vực III về tình trạng tàu Bạch Đằng bị chìm tại vùng biển Mũi Né, Bình Thuận.

Con tàu Bạch Đằng trước khi rời Cảng vận tải quốc tế Vĩnh Tân chiều nay 14.3

Ảnh: CTV

Tàu Bạch Đằng, quốc tịch Việt Nam, số đăng ký: SG - 8981, số đăng kiểm: V50-07616, loại phương tiện: VR-SB; tàu có trọng tải 2.560 tấn, trên tàu gồm 7 thuyền viên và chở 1.500 tấn tro xỉ than của Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân (Tuy Phong, Bình Thuận). Điểm xuất phát từ Cảng Quốc tế Vĩnh Tân - Bình Thuận đi TP.Vũng Tàu để trả hàng. Khi đến khu vực vùng biển cách Mũi Né, TP.Phan Thiết, Bình Thuận khoảng 1 hải lý thì bị chìm hoàn toàn. Khi xảy ra sự cố, các thuyền viên đều bị rớt xuống biển.
Theo báo cáo từ Bộ Chỉ huy bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Thuận, lúc 21 giờ ngày 14.3, đã tìm kiếm và cứu được toàn bộ 7 thuyền viên trên tàu Bạch Đằng. Hiện các thuyền viên đều có sức khỏe ổn định.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.