Cứu 7 ngư dân bị chìm tàu

13/03/2012 03:54 GMT+7

Khoảng 6 giờ ngày 12.3, tàu cá CM 7520 TS của ông Lê Minh Thông (ngụ thị trấn Cái Đôi Vàm, H.Phú Tân, Cà Mau) đang hoạt động cách cửa biển Cái Đôi Vàm khoảng 15 hải lý về hướng tây nam thì bị tàu đánh cá CM 97866 TS do Võ Văn Hoàng (ngụ thị trấn Sông Đốc, H.Trần Văn Thời) làm thuyền trưởng, trên tàu có 10 người, đâm chìm.

Sau khi gây tai nạn, Hoàng cho tàu bỏ chạy, bỏ mặc 3 người đi trên tàu CM 7520 TS trôi dạt trên biển. Nhận được tin báo, Đồn biên phòng 688, Cái Đôi Vàm cử 3 cán bộ, trưng dụng 1 phương tiện của ngư dân địa phương ra biển cứu người. Đến 10 giờ cùng ngày đã cứu được 3 ngư dân tàu CM 7520 TS đưa vào bờ an toàn.

* Sáng 12.3, tàu cá công suất 74 CV của ngư dân Lê Khuân (H.Lý Sơn, Quảng Ngãi) trong lúc chạy từ cảng Sa Kỳ, xã Bình Châu, H.Bình Sơn ra Lý Sơn, khi cách đảo còn khoảng 1,5 hải lý thì bất ngờ bị sóng to, gió lớn đánh chìm. UBND H.Lý Sơn đã huy động nhiều tàu cá của ngư dân địa phương đến nơi tàu cá bị nạn, kịp thời cứu sống toàn bộ 4 ngư dân đưa vào bờ an toàn.

Anh Vy - Hiển Cừ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.