Cứu 6 ngư dân trên tàu cá có nguy cơ bị chìm ở Hoàng Sa

03/01/2017 11:37 GMT+7

Lúc 8 giờ ngày 3.1, tàu cứu nạn SAR 412 lai dắt tàu cá Quảng Nam cùng 6 ngư dân về đến Đà Nẵng an toàn sau gần một ngày đêm cứu nạn.

Trước đó, khoảng 12 giờ trưa 2.1, tàu cá QNa 95979 do ông Lê Văn Mai (ngụ xã Bình Minh, H.Thăng Bình, Quảng Nam) làm chủ bị gãy láp, nước tràn vào tàu ở phía tây quần đảo Hoàng Sa.
Lúc này, tàu cá có nguy cơ chìm, trên tàu có 6 ngư dân, trong khu vực lân cận không có tàu nào để hỗ trợ, thời tiết trên biển rất xấu, sóng cao 3 m, thuyền trưởng phát thông báo cứu nạn khẩn cấp.
Khoảng nửa tiếng sau, tàu SAR 412 lên đường cứu nạn, tiếp cận tàu cá lúc 16 giờ 45 phút cùng ngày (2.1).
Thủy thủ đoàn đưa các ngư dân qua tàu SAR 412 để chăm sóc sức khỏe, đồng thời khắc phục tạm thời sự cố tràn nước trong tàu và tiến hành lai dắt về bờ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.