Cứu 4 ngư dân trên tàu cá bị đâm chìm

09/09/2013 01:52 GMT+7

Bộ đội biên phòng tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đang tiến hành điều tra vụ tàu cá BV 96635 TS bị một tàu lạ đâm chìm .

* Đưa ngư dân vào Trường Sa cấp cứu

Ngày 7.9, tàu BV 96635 TS do ông Nguyễn Trọng Hiệp (ngụ TP.Bà Rịa) làm chủ cùng 4 ngư dân ra khơi đánh cá. Khi tàu cách mũi Vũng Tàu khoảng 30 hải lý thì bị một tàu lạ đâm chìm, 4 ngư dân trôi dạt trên biển. Nhận được thông tin báo nạn từ hệ thống Đài thông tin duyên hải Việt Nam, tàu cá CM 95910 TS đang hoạt động gần đó đã nhanh chóng đến hiện trường cứu vớt 4 ngư dân bị nạn lên tàu và đưa vào bờ bàn giao cho cơ quan chức năng. Ngoài ra, tàu cá BĐ 98444 (15 ngư dân) bị hỏng máy trong ngày 7.9 đã được tàu dịch vụ hậu cần TG 90106 kéo về neo đậu tránh gió tại giàn khoan mỏ Bạch Hổ để sửa chữa. Tàu cá NA 93344 bị hỏng chân vịt thả trôi tại 19,53 độ vĩ bắc, 107,20 độ kinh đông từ sáng 6.9, đến khuya cùng ngày đã được một tàu bạn kéo về bờ an toàn. Hiện hệ thống Đài thông tin duyên hải Việt Nam đang giữ liên lạc hỗ trợ tàu cá TG 90496 (10 ngư dân) bị hỏng máy từ sáng 6.9 tại 7,23 độ vĩ bắc, 111,25 độ kinh đông trong khu vực có gió cấp 4-5.

*Sáng 8.9, tàu cá BĐ 96894 đã đưa 2 ngư dân của tỉnh Bình Định vào đảo Sơn Ca, quần đảo Trường Sa để cấp cứu. Trước đó, tối 7.9, 2 ngư dân này đang hành nghề lặn bắt hải sâm ở vùng biển quần đảo Trường Sa thì bị tức ngực, khó thở, có triệu chứng tai biến do sức ép độ sâu. Các ngư dân khác tiến hành sơ cứu nhưng bệnh trạng diễn biến xấu nên đã đưa về đảo Sơn Ca nhờ hỗ trợ.

Nguyễn Long - Nguyễn Tú

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.