Cứu 31 ngư dân bị chìm tàu ở Trường Sa ​

Hiển Cừ
Hiển Cừ
08/06/2018 17:02 GMT+7

Một tàu câu mực của ngư dân Quảng Ngãi bị phá nước chìm khi đang hành nghề ở Trường Sa. Rất may, 31 ngư dân bị nạn được 3 tàu cá Quảng Nam cứu sống.

Ngày 8.6, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Ngãi có công văn hỏa tốc gửi Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đề nghị tạo điều kiện cho 31 ngư dân Quảng Ngãi đi trên tàu câu mực bị chìm được lên đảo An Bang (quần đảo Trường Sa) để ổn định sức khỏe, đồng thời có biện pháp hỗ trợ, giúp đỡ các ngư dân bị nạn sớm được về đất liền đoàn tụ với gia đình.
Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Ngãi, vào khoảng 21 giờ ngày 7.6, tàu cá QNg 95438 TS, công suất 745 CV, do ngư dân Lê Thanh Điểu (36 tuổi, ở xã Bình Chánh, H.Bình Sơn) làm chủ kiêm thuyền trưởng, trong lúc hành nghề câu mực ở vùng biển cách đảo An Bang khoảng 1 hải lý về hướng đông bắc thì tàu bị phá nước, chìm. Lúc này trên tàu có tất cả 31 ngư dân.
Đến khoảng 9 giờ 30 ngày 8.6, có 3 tàu cá của ngư dân tỉnh Quảng Nam, gồm tàu QNa 94097 TS, QNa 94545 TS và QNa 94646 TS đã cứu vớt được 31 ngư dân bị nạn trôi dạt trên biển trong tình trạng sức khỏe rất yếu, sau đó đưa vào đảo An Bang.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.