Cứu 3 thuyền viên Indonesia trôi dạt trên biển

Bộ đội biên phòng tỉnh Sóc Trăng vừa cứu được 3 thuyền viên Indonesia trôi dạt trên biển.

Chiều tối 4.3, đại úy Nguyễn Thanh Đừng, Phó đồn trưởng nghiệp vụ Đồn biên phòng Bãi Giá, thuộc Bộ đội biên phòng tỉnh Sóc Trăng, cho biết khoảng 9 giờ cùng ngày, Đồn biên phòng Bãi Giá nhận được tin báo của ngư dân có một sà lan đang trôi dạt trên biển, cách cửa biển Mỹ Thanh, TX.Vĩnh Châu (Sóc Trăng) khoảng 5 hải lý.
Đơn vị đã phối hợp Hải đội 2 tổ chức cứu nạn và thuê tàu đánh cá ST 2539 TS của ông Trần Văn Khải (41 tuổi, ngụ H.Trần Đề) ra lai kéo sà lan LL2701, cứu 3 thuyền viên mang quốc tịch Indonesia vào bờ an toàn, gồm Rahmat Syukur Siregar (24 tuổi); Juli Yenki Siahaan (34 tuổi) và Reifaldi Estendi Bisa (20 tuổi).
Đồn biên phòng đã bố trí nơi ăn nghỉ, khám sức khỏe cho các thuyền viên và báo cho Cảng vụ Cần Thơ biết. Đến khoảng 18 giờ cùng ngày, Đồn biên phòng Bãi Giá và Hải đội 2 tiến hành bàn giao 3 thuyền viên cho Đại lý hàng hải Cần Thơ (VOSA), thuộc Cảng vụ hàng hải Cần Thơ, để đưa các thuyền viên về sà lan, tiếp tục hành trình theo kế hoạch.
Theo Cảng vụ hàng hải Cần Thơ, ngày 28.2, tàu kéo LL Hiu Macan cùng 9 thuyền viên quốc tịch Indonesia kéo sà lan rời Phnom Penh (Campuchia) đến cảng Cần Thơ để quá cảnh đi Thái Lan qua đường sông Hậu. Đêm 2.3, tàu ra luồng rời Cần Thơ đi Thái Lan thì bị đứt dây kéo sà lan. Thuyền trưởng liền cho tàu kéo cập mạn sà lan rồi cho 3 thuyền viên sang sà lan để thả neo, nhưng do trời tối, sóng to gió lớn nên tàu kéo không thể cập mạn sà lan được. Sau đó, sà lan cùng 3 thuyền viên bị trôi dạt trên biển.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.