Cứu 26 ngư dân khi tàu cá gặp nạn trong những ngày nghỉ Tết

29/01/2017 18:36 GMT+7

Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn duy trì các kíp trực làm nhiệm vụ và ứng cứu thành công 26 ngư dân và các phương tiện gặp nạn trên biển trong những ngày nghỉ Tết.

Trao đổi với Thanh Niên ngày 29.1, đại tá Trần Văn Kim, Chỉ huy trưởng Trung tâm điều hành tìm kiếm cứu nạn, Cục Cứu hô cứu nạn (Bộ Quốc Phòng), Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn cho biết, mỗi ngày nghỉ Tết kíp trực 24 cán bộ, chiến sĩ vẫn làm việc như ngày bình thường để làm nhiệm vụ cứu nạn.
Thống kê đến ngày 29.1, cả 4 vụ tai nạn xảy ra trên biển đều được cán bộ, chiến sĩ của Cục Cứu hộ cứu nạn (Bộ Quốc phòng), Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn xử lý kịp thời, góp phần cứu cứu thành công 26 ngư dân và phương tiện của ngư dân không may gặp nạn.
Đặc biệt nhất là nỗ lực liên lạc để ứng cứu thành công tàu cá Bình Định mang số hiệu BĐ 97679 TS có 5 lao động, bị nước tràn vào khoang từ phía sau bánh lái. Khi tàu cá này cách đảo Song Tử Tây, quần đảo Trường Sa 151 hải lý, trong điều kiện thời tiết khu vực gió cấp 6 - 7, thuyền trưởng đề nghị hỗ trợ khẩn cấp.
Sau khi nhận thông tin, Cục Cứu hộ cứu nạn, Văn phòng Ủy ban quốc gia tìm kiếm cứu nạn đã đề nghị Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao VN gửi thông báo cho Đại sứ quán Philippines tại Hà Nội để có biện pháp hỗ trợ cứu nạn tàu cá của Việt Nam.
Bên cạnh đó, Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn yêu cầu Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam liên tục phát thông báo hàng hải, thông báo cho các phương tiện hoạt động gần khu vực nhanh chóng đến trợ giúp; đồng thời thông báo cho Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Philippines.
Sau khi liên tục phát tin ứng cứu khẩn cấp, tàu hàng British Innovator, quốc tịch Anh đang hành trình đi Đài Loan đã nhận được thông tin báo nạn và di chuyển ứng cứu thành công 5 ngư dân Việt Nam.
Còn tại vùng biển Bà Rịa Vũng Tàu, các lực lượng cứu hộ cứu nạn đã cứu vớt thành công 9 ngư dân trên tàu cá của tỉnh Bình Định bị tàu lạ chưa rõ nguồn gốc đâm trúng, khiến tàu bị chìm xuống biển.
Cũng theo đại tá Trần Văn Kim, từ ngày 22 - 29.1, trong dịp nghỉ Tết Nguyên đán Đinh Dậu năm nay, Cục cứu hộ cứu nạn (Bộ Quốc phòng) đã điều động 6 máy bay và trên 20 tàu, thuyền các loại ứng trực sẵn sàng làm nhiệm vụ khi có yêu cầu tìm kiếm cứu nạn. Thời tiết trên biển thuận lợi khiến ngư dân tổ chức đánh bắt, khai thác hải sản rất sôi động. Theo thống kê của Bộ tham mưu Bộ đội biên phòng, trên các vùng biển cả nước đã có 1.513 tàu với gần 10.000 lao động đăng ký hoạt động sản xuất trên biển trong những ngày Tết Nguyên đán Đinh Dậu năm nay.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.