Cứu 2 tàu cá cùng 34 ngư dân

18/02/2012 22:06 GMT+7

* Còn 1 tàu cá, 32 ngư dân trôi dạt, 1 thủy thủ mất tích

(TNO) Tối 18.2, hai tàu của Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 2 (Đà Nẵng MRCC) đã đưa tổng cộng 34 ngư dân Quảng Ngãi và Đà Nẵng cùng hai tàu cá bị nạn QNg 95159 và ĐNa 0732 vào bờ an toàn.

Vào lúc 20 giờ tối 18.2, tàu cá QNg 95159 và 25 ngư dân đã được tàu cứu nạn SAR 412 đưa vào cảng Quy Nhơn, Bình Định.

Trước đó, vào lúc 11 giờ 17 phút ngày 16.2, chủ tàu kiêm thuyền trưởng tàu QNg 95159 Hồ Đông Vân (45 tuổi, trú Bình Chánh, Bình Sơn, Quảng Ngãi) điện cấp cứu Đà Nẵng MRCC về tình trạng tàu bị hỏng máy trôi dạt tại tọa độ 15,11 độ vĩ bắc, 110,20 phút kinh đông.


Người thân các ngư dân chờ đợi tại cầu cảng Đà Nẵng MRCC
- Ảnh: Nguyễn Tú

Sau khi liên lạc với các tàu trong khu vực để hỗ trợ nhưng bất thành, Đà Nẵng MRCC đã điều động tàu SAR 412 xuất phát lúc 18 giờ 40 phút ngày 17.2, tiếp cận tàu QNg 95159 lúc 4 giờ sáng 18.2 và đưa vào Quy Nhơn.

Một tiếng rưỡi đồng hồ sau đó, tàu cứu nạn SAR 274 cũng đã lai dắt tàu cá ĐNa 0732 (công suất 45 CV) cùng 9 ngư dân bị nạn cập cầu cảng Đà Nẵng MRCC tại Q.Sơn Trà TP.Đà Nẵng.

Trước đó, lúc 7 giờ 50 phút sáng 18.2, Đà Nẵng MRCC nhận được điện báo tàu ĐNa 0732 (thuyền trưởng Đặng Văn Vũ, 45 tuổi, trú P.An Hải Tây, Q.Sơn Trà TP.Đà Nẵng) bị chết máy tại vị trí 16,21 phút vĩ bắc, 108,58 độ kinh đông, cách vùng biển Đà Nẵng 45 hải lý về hướng đông bắc.

 
Tàu cứu nạn SAR 274 tiếp cận và lai dắt tàu cá bị nạn ĐNa 0732
- Ảnh: Nguyễn Tú

Lập tức, tàu SAR 274 đã lên đường ứng cứu, tiếp cận tàu bị nạn lúc 11 giờ 45 phút cùng ngày.

Thuyền trưởng Đặng Văn Vũ nói: “Cảm ơn các ban ngành tìm kiếm cứu nạn của Việt Nam đã kịp thời ứng cứu, đưa 9 anh em ngư dân chúng tôi vào bờ sau gần 1 ngày đêm trôi dạt trên biển”.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới kết hợp với gió mùa Đông Bắc, trên vùng biển hiện còn có nhiều tàu gặp nạn.

 
Niềm vui của 9 ngư dân được SAR 274 đưa về Đà Nẵng an toàn - Ảnh: Ng.Tú

Hiện tàu hải quân từ đảo Song Tử Tây đang trên đường tiếp cận tàu cá QNg 94814 (chủ tàu Mai Nga, trên tàu có 12 người) ở tọa độ 13,35 độ vĩ bắc, 114,10 độ kinh đông do tàu bị hỏng máy thả trôi từ ngày 17.2.

Còn tàu QNa 90711 lúc 11 giờ ngày 18.2 cũng bị chết máy thả trôi tại tọa độ 15,51 đội vĩ bắc, 111,40 độ kinh đông, 12 ngư dân hiện đã được tàu QNa 90548, QNa 90135, QNa 91955 tiếp cận, lai dắt, dự kiến ngày 22.2 sẽ đưa tàu về Quảng Nam.

Trong khi đó, vẫn còn 32 ngư dân của tàu cá QNa 95889 (thuyền trưởng, Phạm Minh Công, quê xã Bình Tân, H.Bình Minh, Quảng Nam) bị hỏng máy trôi dạt từ ngày 14.2, hiện đang ở tại tọa độ 15,20 độ vĩ bắc, 115 độ kinh đông chờ các tàu xung quanh ứng cứu.

 
Bên cạnh 9 ngư dân trở về an toàn hiện còn có 32 ngư dân trôi dạt trên biển
- Ảnh: Ng.Tú

Ngoài ra, vào lúc 22 giờ ngày 17.2, 1 thuyền viên tàu Vinashine Liner 02 đã bị rơi xuống biển tại tọa độ 16,18 độ vĩ bắc, 108,34 độ kinh đông trong hải trình từ TP.HCM về Hải Phòng.

Tuy đã được tàu SAR 274 và các tàu bạn tìm kiếm nhưng đến nay vẫn chưa thấy tung tích thủy thủ bị nạn.

Nguyễn Tú

>> Chìm tàu cá, 2 ngư dân mất tích
>> Đưa ngư dân bị tai biến vào bờ an toàn
>> Chìm tàu, 8 thủy thủ được cứu sống
>> Bặt tin 10 ngư dân bị tàu "lạ" đâm chìm
>> Thủy thủ tàu Vinalines Queen sống sót về đến Hà Nội

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.