Cứu 2 người nước ngoài trên ca nô trôi dạt

09/02/2015 18:22 GMT+7

(TNO) Chiều 9.2, anh Nguyễn Tấn Nguyên (32 tuổi), trú xã Cam Hải Đông, huyện Cam Lâm (Khánh Hòa), thuyền trưởng tàu cá KH 97787 TS, đã đưa 2 người nước ngoài trên chiếc ca nô hết xăng, bị trôi dạt trên biển vào bờ biển Bãi Dài, xã Cam Hải Đông.

(TNO) Chiều 9.2, anh Nguyễn Tấn Nguyên (32 tuổi), trú xã Cam Hải Đông, huyện Cam Lâm (Khánh Hòa), thuyền trưởng tàu cá KH 97787 TS, đã đưa 2 người nước ngoài trên chiếc   ca nô hết xăng, bị trôi dạt trên biển vào bờ biển Bãi Dài, xã Cam Hải Đông.

Ca nô chở 2 người nước ngoài trôi dạt trên biển được đưa vào bờ
Anh Nguyên cho biết sáng cùng ngày, khi anh đang cùng 6 ngư dân đánh bắt hải sản tại khu vực biển gần đảo Hòn Nội, cách bờ biển Nha Trang khoảng 15 hải lý, thì phát hiện một ca nô trôi dạt trên biển.
Khi tàu đến gần, anh Nguyên thấy 2 người nước ngoài đang nằm bất động trên ca nô. Anh cùng anh em ngư dân đưa 2 người này lên tàu mình, cho họ uống sữa, ăn mì gói và họ dần tỉnh lại.
Sau đó, anh Nguyên gọi điện thoại thông báo sự việc cho cơ quan chức năng, đồng thời lai dắt chiếc ca nô vào đến bờ lúc 13 giờ 30.
Làm việc với Đồn Biên phòng Cam Hải Đông, hai người nước ngoài khai tên là Klagv Vitor Vaxileta (56 tuổi) và Bagetxki Denix Alexangrvir (32 tuổi), cùng quốc tịch Nga.
Hai ông Klagv Vitor Vaxileta và Bagetxki Denix Alexangrvir sau khi được đưa vào bờ
Theo trình bày của hai nạn nhân, tối 8.2, sau khi uống rượu, họ lên ca nô, nhưng chạy được một lúc thì hết xăng, thả trôi tự do trên biển.
Sau khi được chăm sóc, sức khỏe hai người nước ngoài đã ổn định.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.