Cứu 2 ngư dân gặp nạn trên vùng biển Thái Bình

04/04/2018 15:52 GMT+7

Chiều nay, 4.4, thông tin từ Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam cho biết đã cứu hộ, cứu nạn thành công 1 tàu cá gặp nạn trên vùng biển Thái Bình.

Theo đó, lúc 10 giờ 48 ngày 3.4, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam nhận được thông tin tàu cá HT 1638TS với 2 thuyền viên do ông Trần Đình Thành (ngụ tại thôn 4 xã Cẩm Lĩnh, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) làm chủ, trên hành trình từ đảo Bạch Long Vĩ (Hải Phòng) về Hà Tĩnh thì bị hỏng máy không khắc phục được.
Tàu bị nạn cách cửa Ba Lạt, Thái Bình khoảng 20 hải lý về phía đông, trong khi thời tiết tại khu vực biển có gió đông bắc cấp 5 - cấp 6, biển động, quanh khu vực không có phương tiện nào trợ giúp. Trước tình hình nguy cấp, thuyền trưởng tàu cá đã đề nghị được cứu nạn khẩn cấp.
Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam đã liên lạc với tàu HT 1638TS để xác minh thông tin và được biết tàu đi lặn sò, trên tàu chỉ có điện thoại di động của thuyền trưởng, tín hiệu yếu; tàu không có thiết bị cứu sinh. Tàu đã cố gắng thả neo nhưng không đủ dây nên bị trôi.
Rạng sáng 4.4, tàu cá bị nạn được lai kéo vào bờ an toàn Ảnh VĂN ĐÔNG
Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam sau đó điều động tàu SAR 273 đi cứu nạn khẩn cấp. Đến 18 giờ 50 cùng ngày, tàu SAR273 phát hiện và tiếp cận tàu cá HT 1638TS, chăm sóc sức khỏe cho 2 thuyền viên, đồng thời lai dắt tàu và thuyền viên bị nạn về đảo Cát Bà (Hải Phòng) an toàn lúc 0 giờ 30 sáng 4.4.  
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.