Cứu 13 ngư dân trên các tàu cá bị chìm tại vùng biển Trường Sa

12/08/2018 17:23 GMT+7

Trong số 35 ngư dân trên 2 tàu cá bị chìm và 2 tàu bị hỏng máy tại vùng biển Trường Sa, hiện 13 ngư dân đã được an toàn.

Chiều 12.8, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Định cho biết 10 thuyền viên trên tàu cá BĐ 99234 TS đã được đưa lên tàu cá BĐ 99456 TS của ông Nguyễn Hoàng (ở xã Hoài Thanh, H.Hoài Nhơn, Bình Định) an toàn.
Khoảng 2 giờ sáng cùng ngày, tàu cá BĐ 99234 TS của ông Nguyễn Tâm (ở xã Hoài Thanh) đang hoạt động tại vùng biển cách bắc tây bắc đảo Song Tử Tây (quần đảo Trường Sa) khoảng 100 hải lý thì bị phá nước, chìm dần. Các thành viên trên tàu này liên lạc với các cơ quan chức năng đề nghị hỗ trợ.
Ngoài ra, tỉnh Bình Định còn có tàu cá BĐ 97696 TS của bà Trần Thị Anh (ở xã Hoài Hương, H.Hoài Nhơn), trên tàu có 13 người, bị hỏng máy, thả trôi tại vùng biển Trường Sa từ chiều 10.8 đến nay. Hiện thuyền trưởng tàu cá này đang liên lạc với cơ sở sửa chữa máy để hướng dẫn khắc phục sửa chữa.
Tàu cá BĐ 97490 TS, chủ tàu kiêm thuyền trưởng là ông Võ Văn Thay (ở xã Hoài Mỹ, H.Hoài Nhơn), trên tàu có 9 người, bị rớt bánh lái không điều khiển được tại vùng biển cách đảo Song Tử Tây 87 hải lý về hướng tây bắc từ chiều 10.8 đến nay. Hiện tàu này vẫn đang chờ được cứu nạn.

Tàu kiểm ngư cứu được 3 ngư dân

Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Định cho biết tối 11.8, tàu kiểm ngư KN 402 đã cứu được 3 ngư dân trên tàu cá BĐ 95642 TS và đang đưa về đảo Sơn Ca; sức khỏe các ngư dân này đều ổn định. Hiện tàu cá BĐ 95642 TS đã bị chìm.

Như Thanh Niên đã thông tin, khoảng 10 giờ ngày 11.8, tàu cá BĐ 95642 TS do ông Trần Quang Luân (ở xã Hoài Thanh, H.Hoài Nhơn, Bình Định) làm thuyền trưởng, đang hoạt động tại vùng biển cách đảo Sơn Ca (quần đảo Trường Sa) khoảng 10 hải lý về phía bắc thì bị phá nước, có nguy cơ chìm nên phải cầu cứu khẩn cấp.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.