Cướp vé số rồi đem bán, bán không được lấy dò kết quả xổ số

Hoàng Trọng
Hoàng Trọng
10/05/2018 18:33 GMT+7

Sau khi giả vờ mua và cướp 241 tờ vé số của ông Dương Ngại, Nguyễn Văn Học đem đi bán thì không ai mua nên lấy ra dò. Tuy nhiên, tất cả vé số đều trật nên Học đem vứt đi.

Ngày 10.5, Công an H.Hoài Nhơn (Bình Định) đã tạm giữ Nguyễn Văn Học (34 tuổi, ở xã Phổ Châu, H.Đức Phổ, Quảng Ngãi) để điều tra, làm rõ hành vi cướp giật tài sản.
Theo thông tin ban đầu, sáng 9.5, Học đi mô tô tại TT.Tam Quan (H.Hoài Nhơn) thì gặp ông Dương Ngại (64 tuổi, ở TT.Tam Quan) đang đi xe lăn để bán vé số nên nảy sinh ý định cướp.
Học điều khiển mô tô vượt lên phía trước, đứng ở nơi vắng người qua lại chờ ông Ngại đến rồi giả vờ mua vé số. Khi ông Ngại đưa toàn bộ vé số với số lượng 241 tờ (mỗi tờ trị giá 10.000 đồng) cho Học chọn thì người này cầm lấy rồi phóng xe bỏ chạy.
Sau đó, Học đi bán số vé số này nhưng không có người mua. Đến chiều, Học dò kết quả nhưng toàn bộ số vé này không tờ nào trúng thưởng nên đã vứt đi.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.