Cướp taxi, chém công an đứt gân rồi nhảy lầu tử vong

02/10/2015 20:23 GMT+7

(TNO) Chiều tối (2.10), Phan Văn Tĩnh (25 tuổi, trú tại xóm Hậu Phú, xã Hồng Quang, huyện Nam Trực, Nam Định) đã tử vong sau hơn một ngày được đưa vào viện cấp cứu trong tình trạng chấn thương sọ não, gẫy đốt sống cổ, đã giãn đồng tử.

(TNO) Chiều tối (2.10), Phan Văn Tĩnh (25 tuổi, trú tại xóm Hậu Phú, xã Hồng Quang, huyện Nam Trực, Nam Định) đã tử vong sau hơn một ngày được đưa vào viện cấp cứu trong tình trạng chấn thương sọ não, gẫy đốt sống cổ, đã giãn đồng tử.

 Đối tượng cướp taxi, chém công an được đưa đến cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định. Đối tượng cướp taxi, chém công an được đưa đến cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định.
Theo hồ sơ của công an Nam Định, Tĩnh là nghi can của một vụ cướp taxi xảy ra đêm 25.9 tại huyện Nam Trực.
Nạn nhân, anh Nguyễn Thế Phương, lái xe taxi của hãng taxi Sao Mai Group cho biết khoảng 23 giờ đêm ngày 25.9, anh được 2 người thuê xe đến xã Hồng Quang, huyện Nam Trực rồi dùng dao khống chế, định cướp tài sản, anh Phương hô hoán nên 2 đối tượng bỏ chạy.
Công an huyện Nam Trực sau đó đã xác định nghi can là Phan Văn Tĩnh cùng bạn gái là Nguyễn Thị Lan (20 tuổi, trú tại xóm Phúc Ấm 1, xã Đồng Tiến, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa). Lúc 23 giờ ngày 30.9, Công an huyện Nam Trực đã bắt được Nguyễn Thị Lan tại một nhà nghỉ trên địa bàn, người này xác nhận đã tham gia vụ cướp kể trên.
Đến 2 giờ sáng ngày 1.10, người dân xóm Rộc, xã Hồng Quang, huyện Nam Trực phát hiện Tĩnh đột nhập vào xóm trộm cắp nên hô hoán. Bị đuổi bắt, Tĩnh leo lên một mái nhà và dùng dao rựa, tuýp sắt cố thủ.
Lúc hơn 6 giờ tối ngày 2.10, nghi can cướp taxi, chém công an tử vong và được đưa xuống nhà xác của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định
Sau khi vận động không thành công, 4 giờ 20 phút sáng cùng ngày, Công an Nam Trực cử lực lượng lên mái nhà bắt Tĩnh. Tại đây, Tĩnh dùng dao chém thiếu tá Vũ Thành Nam, Đội trưởng Đội cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và ma túy, Công an huyện Nam Trực gãy xương, đứt gân 2 ngón tay của bàn tay phải, sau đó, Tĩnh nhảy từ mái nhà xuống đất.
Cú nhảy khiến Tĩnh tử vong sau khi được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định.
Theo hồ sơ, Phan Văn Tĩnh nghiện ma túy, vừa đi tù về từ tháng 1.2015 với tội danh tàng trữ trái phép chất ma túy.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.