Cướp tài sản trước cổng Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Bến Tre

Bắc Bình
Bắc Bình
25/06/2019 13:45 GMT+7

Mặc dù trước cổng Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Bến Tre thường trực có lính canh gác, nhưng 2 nghi can vẫn táo tợn cướp tài sản và trốn thoát gần nửa tháng mới bị bắt.

Ngày 25.6, Công an TP.Bến Tre (Bến Tre) cho biết vừa bắt giữ Trần Văn Vinh (28 tuổi, ngụ xã Long Điền A, H.Chợ Mới, An Giang) và Võ Minh Thịnh (27 tuổi, ngụ xã An Khánh, H.Châu Thành, Bến Tre) để điều tra về hành vi cướp tài sản.
Nghi can Vinh, cướp tài sản trước cổng Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Bến Tre  ẢNH: BẮC BÌNH
Làm việc với công an, Vinh và Thịnh khai nhận vào ngày 6.6, do hết tiền tiêu nên Vinh rủ Thịnh đi cướp tài sản. Cả hai điều khiển xe lưu thông trên Đại lộ Đồng Khởi (TP.Bến Tre) tìm con mồi. Khi đến vòng xoay Tân Thành, Vinh phát hiện chị Ngô Thị Kim Ngân (26 tuổi, ngụ xã Sơn Hòa, H.Châu Thành, tỉnh Bến Tre) đang điều khiển xe máy có đeo ba lô nên bám theo.
Khi đến trước cổng Ban chỉ huy Quân Sự tỉnh (thuộc xã Sơn Đông, TP.Bến Tre), Vinh áp sát để Thịnh giật ba lô của chị Ngân. Sau đó, cả 2 tẩu thoát đến xã Tường Đa, H.Châu Thành. Trong ba lô có 1,3 triệu đồng, 2 điện thoại di động cùng một số giấy tờ tùy thân.
Được biết Vinh có 3 tiền án về tội cướp giật tài sản, trộm cắp tài sản và trốn khỏi nơi giam giữ. Thịnh có 1 tiền án về tội cướp giật tài sản.        
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.