Cướp giật điện thoại, dùng gạch đá tấn công Cảnh sát tìm đường thoát

14/08/2018 08:18 GMT+7

Khi bị truy đuổi, hai tên cướp phóng như bay trên đường, ép đầu xe và liên tục dùng gạch đá tấn công cảnh sát hình sự đặc nhiệm.

Khoảng 21 giờ ngày 13.8, trên đường tuần tra kiểm soát, Tổ Cảnh sát hình sự đặc nhiệm (CSHSĐN), Đội Cảnh sát hình sự, Công an Q.1 (TP.HCM) phát hiện hai thanh niên điều khiển xe máy BS: 94K1 - 32328 ép sát giật điện thoại di động của chị L.T.M.L (31 tuổi, ngụ Q.4; đang đứng trước địa chỉ 73 - 75 Nguyễn Thái Học, P.Cầu Ông Lãnh, Q.1, bấm điện thoại) rồi tăng ga bỏ chạy về hướng Q.4.
Lập tức, Tổ CSHSĐN truy đuổi theo qua nhiều tuyến đường: Hoàng Diệu, Vĩnh Khánh, Khánh Hội, Bến Vân Đồn…
Trên đường truy đuổi, hai tên cướp liên tục lạng lách, đánh võng, ép đầu xe, dùng gạch đá tấn công CSHSĐN… nhằm tìm đường tẩu thoát.
Đến trước địa chỉ 209/149/32 Bến Vân Đồn (Q.4), lực lượng CSHSĐN áp sát, đạp ngã xe 2 tên cướp, khống chế bắt giữ cùng tang vật.

Tang vật thu giữ được Nguyên Bảo
Phương tiện mà Tú và Hiền sử dụng để gây án Nguyên Bảo
Tại trụ sở công an, hai tên cướp khai tên: Võ Thanh Tú (30 tuổi, ngụ Q.1, đối tượng cầm lái xe máy), Nguyễn Thanh Hiền (24 tuổi, tạm trú Q.1, đối tượng trực tiếp giật điện thoại di động).
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.