Cướp có 30.000 đồng, lãnh 3 năm tù

11/04/2015 16:46 GMT+7

(TNO) Ngày 11.4, TAND Q.Liên Chiểu tuyên phạt Nguyễn Minh Linh (28 tuổi, ngụ TP.Đông Hà, Quảng Trị) 3 năm tù về tội cướp tài sản trị giá 30.000 đồng.

(TNO) Ngày 11.4 TAND Q.Liên Chiểu tuyên phạt Nguyễn Minh Linh (28 tuổi, ngụ TP.Đông Hà, Quảng Trị) 3 năm tù về tội cướp tài sản.
Theo cáo trạng, trưa 20.9.2014 Linh thuê xe máy đến nhà máy xi măng ở P.Hòa Hiệp Bắc, Q.Liên Chiểu xin việc không được, sau đó ghé tiệm tạp hóa ở số 171 Nguyễn Văn Cừ.
Sau khi uống nước, mua dầu gội, chuẩn bị ra về thì Linh phát hiện đã hết tiền, xe cũng hết xăng nên giả vờ nói chủ tiệm là bà Nguyễn Thị Thảo (46 tuổi) bán cho card điện thoại 10.000 đồng.
Bà Thảo quay đi thì Linh bịt miệng, đè xuống sàn, nói “Cô cho con 30.000 đồng đổ xăng” thì bị bà Thảo tri hô,  chồng bà và người dân bắt giữ được Linh.
Cùng ngày, TAND Q.Sơn Trà tuyên phạt Nguyễn Văn Việt (biệt danh Cú mèo, 22 tuổi, ngụ tổ 27B) 15 tháng tù về tội trộm cắp tài sản, Nguyễn Thanh Hưng (biệt danh Cu khờ, 21 tuổi, ngụ tổ 13, cùng P.Nại Hiên Đông) 6 tháng tù về tội Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.
Việt và Hưng cùng lãnh án tù - Ảnh: Nguyễn Tú
Trước đó Hưng bị đưa đi cai nghiện bắt buộc, còn Việt có 1 tiền án về tội trộm cắp tài sản.
Theo cáo trạng, rạng sáng 7.12.2014, xem đá banh xong Việt đến đường Hương Hải Thiền Sư, bẻ gương chiếu hậu trị giá 2,8 triệu đồng trên ô tô ông Bùi Văn Cường rồi cất giấu trong bụi cỏ sau trường THPT Tôn Thất Tùng.
Sáng cùng ngày, Việt rủ Hưng mang gương ra chợ trời đường Mạc Đỉnh Chi bán thì bị bắt.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.