Cưỡng hiếp xong, gọi điện báo cho chồng nạn nhân

17/07/2015 05:46 GMT+7

Ngày 16.7, Cơ quan CSĐT Công an Q.Bình Tân (TP.HCM) thực hiện lệnh bắt khẩn cấp Phạm Chí Phong (18 tuổi, tạm trú Q.Bình Tân) để điều tra hành vi hiếp dâm và cướp tài sản.

Ngày 16.7, Cơ quan CSĐT Công an Q.Bình Tân (TP.HCM) thực hiện lệnh bắt khẩn cấp Phạm Chí Phong (18 tuổi, tạm trú Q.Bình Tân) để điều tra hành vi hiếp dâm và cướp tài sản.
Theo thông tin ban đầu, tối 12.7, Phong, anh V.N.T (21 tuổi, trú Kiên Giang) cùng chị L.T.Đ (24 tuổi, ngụ Q.8) và chị N.T.D.H (21 tuổi, tạm trú Q.Bình Tân) đi nhậu và hát karaoke. Đến 0 giờ 30 ngày 13.7, chị H. điều khiển xe gắn máy chở chị Đ. về, Phong yêu cầu T. chở đuổi theo, rút dao đe dọa, buộc chị Đ., chị H. vào khách sạn P.Y (P.Bình Trị Đông B, Q.Bình Tân) thuê phòng. Tại đây, sau khi dùng vũ lực cưỡng hiếp chị Đ. rồi cướp 2 ĐTDĐ, tiền của 2 nạn nhân, Phong gọi điện thoại cho chồng của chị Đ. báo vừa mới cưỡng hiếp vợ anh này.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.