Cuồng ghen, đâm chết người cho vợ đi quá giang

Bùi Ngọc Long
Bùi Ngọc Long
12/11/2019 17:31 GMT+7

Do cuồng ghen, gã đàn ông đã đâm chết người cho vợ mình đi nhờ xe và nhận bản án 17 năm 6 tháng tù.

 Ngày 12.11, TAND tỉnh Thừa Thiên - Huế đã mở phiên tòa sơ thẩm, xét xử Nguyễn Quốc Long (57 tuổi, xã Thủy Phù, thị xã Hương Thủy) kẻ cuồng ghen dùng dao đâm chết người đã cho vợ mình đi nhờ xe về tội giết người, và tuyên phạt 17 năm 6 tháng tù, bồi thường cho gia đình nạn nhân 369 triệu đồng.
Theo cáo trạng, khoảng 22 giờ 20 phút ngày 1.5, tại đoạn đường trước nhà sinh hoạt cộng đồng và khu dân cư thôn 9 (xã Thủy Phù, TX.Hương Thủy) do nghi vợ ngoại tình nên khi thấy anh Kim Khắc Hiếu chở vợ mình ngồi sau xe máy, Nguyễn Quốc Long đã điều khiển xe máy chặn đầu xe anh Hiếu lại, rồi lấy điện thoại ra để chụp ảnh mục đích là chứng minh việc vợ ngoại tình.
Do hai bên giằng co nên Long tức giận mở cốp xe lấy 1 con dao (dạng dao Thái Lan) đâm liên tiếp 3 nhát vào người anh Hiếu, khiến anh Hiếu tử vong sau đó.
Theo kết quả điều tra, chị Đào Thị K.C. (43 tuổi, trú tại xã Thủy Phù, TX.Hương Thủy) hiện đang là giáo viên một trường tiểu học đóng trên địa bàn TX.Hương Thủy. Sau khi ly hôn chồng cũ, thì chị C. kết hôn với Nguyễn Quốc Long. Tuy nhiên, trong thời gian chung sống, giữa chị C. và Long thường xảy ra mâu thuẫn, vì Long ghen tuông.
Khoảng 17 giờ ngày 1.5, chị C. đến nhà Long tại thôn 5, xã Thủy Phù để lấy giấy tờ thì hai bên xảy ra mâu thuẫn.Đến khoảng 22 giờ 15 cùng ngày, chị C. tình cờ gặp anh Hiếu chạy xe máy ngang qua nên xin quá giang.
Tại cơ quan công an, chị C. khẳng định, giữa chị và nạn nhân Kim Khắc Hiếu không hề có quan hệ tình cảm gì.
Ngay sau khi gây án, kẻ cuồng ghen đã bị Công an TX.Hương Thủy (Thừa Thiên - Huế) khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam theo quy định pháp luật.
 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.