Cuồng ghen, bóp cổ vợ đến chết khi thấy vợ nhắn tin với người lạ

Đỗ Trường
Đỗ Trường
18/03/2020 10:54 GMT+7

Khi thức dậy, thấy vợ vẫn đang nhắn tin với người 'lạ', Huy nổi cơn cuồng ghen, bóp cổ vợ cho đến chết.

Ngày 18.3, Công an tỉnh Bình Dương cho biết vẫn đang tạm giữ hình sự Lê Thanh Huy (22 tuổi, ngụ Cần Thơ) để điều tra về hành vi giết người. Huy là nghi phạm vụ "cuồng ghen, bóp cổ vợ đến chết" xảy ra tại xã Hội Nghĩa (thị xã Tân Uyên, Bình Dương).
Theo điều tra ban đầu, từ năm 2017, Huy và chị Đặng Kim Tỏa (20 tuổi, ngụ Sóc Trăng) đã có với nhau 1 người con. Sau đó cả 2 đi làm công nhân, thuê phòng trọ tại xã Hội Nghĩa (thị xã Tân Uyên). Thời gian gần đây, giữa Huy và chị Tỏa thường xuyên xảy ra mâu thuẫn tình cảm, cãi vã.
Sáng 9.3, khi cả hai đang ở phòng trọ, mâu thuẫn lại xảy ra. Huy bực tức bỏ đi ngủ, Nhưng khi thức dậy, thấy chị Tỏa đang nhắn tin với người "lạ", Huy nổi cơn cuồng ghen, bóp cổ vợ cho đến chết rồi sau đó đến cơ quan công an tự thú.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.