Cuối đợt nghỉ lễ, cửa ngõ các thành phố lớn 'dễ thở'

04/05/2021 06:26 GMT+7

Kết thúc kỳ nghỉ lễ 30.4 - 1.5, các tuyến cao tốc cửa ngõ cũng như các tuyến đường chính dẫn về các thành phố lớn, như: Hà Nội, TP.HCM 'dễ thở' hơn dự đoán.

Hôm qua (3.5) là ngày cuối kỳ nghỉ lễ 30.4 - 1.5, song các tuyến cao tốc cửa ngõ cũng như các tuyến đường chính dẫn về các thành phố lớn, như: Hà Nội, TP.HCM “dễ thở” hơn dự đoán.
Theo đại úy Đinh Vạn Sơn, Phó đội trưởng Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 3 (Đội 3, thuộc Phòng Hướng dẫn tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ, Cục CSGT Bộ Công an), từ ngày 2.5, thậm chí 1.5, nhiều người đã trở lại Hà Nội. Ngoài ra, người dân lo ngại dịch Covid-19 nên rút ngắn lộ trình du lịch, nên không xảy ra tình trạng dồn ứ phương tiện vào ngày cuối đợt nghỉ lễ.
Chiều 3.5, các cửa ngõ ở TP.HCM không còn cảnh kẹt xe như các lần trước khi người dân trở lại thành phố sau kỳ nghỉ lễ 30.4 - 1.5. Tại khu vực cầu Bến Lức (QL1A, đoạn qua H.Bến Lức, Long An), người dân từ các tỉnh miền Tây về lại TP.HCM mà không phải gặp cảnh kẹt xe. Dọc tuyến QL1, đoạn từ Long An về đến TP.HCM, trong chiều 3.5 việc lưu thông khá thông thoáng. Chiều tối 3.5, ông Nguyễn Thanh Tuấn, Phó giám đốc Bến phà Cát Lái (phà nối tỉnh Đồng Nai với Q.2, TP.HCM), cho biết trong chiều 3.5, tình hình giao thông qua phà thông thoáng. Cũng theo ông Tuấn, chiều 2.5, ô tô qua phà khá đông nên có xảy ra tình trạng kẹt xe, nhưng ngày 3.5, xe cộ thưa thớt.

Số vụ tai nạn giao thông giảm sâu

Theo Cục CSGT, Bộ Công an, sau 4 ngày nghỉ lễ 30.4 - 1.5, toàn quốc đã xảy ra 111 vụ tai nạn giao thông, làm chết 58 người, bị thương 64 người. So với cùng kỳ năm ngoái, số vụ tai nạn, số người chết và bị thương đều giảm trên 15%. Lực lượng CSGT toàn quốc cũng đã kiểm tra, phát hiện xử lý 32.621 trường hợp vi phạm (trong đó có 3.476 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, 15 trường hợp dương tính với ma túy); phạt tiền gần 32 tỉ đồng. Đáng chú ý, lực lượng CSGT các tỉnh, thành phố đã ngăn chặn 4 vụ tụ tập đua xe trái phép tại các tỉnh, bắt giữ 60 đối tượng và phương tiện.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.