Cùng ra tù, lại cùng... vào trại

18/09/2018 08:47 GMT+7

'Đôi bạn' có số phận gắn chặt với nhau: cặp bài trùng từ nhỏ chuyên quậy phá làng xóm, cùng thụ án chung, cùng ra tù đầu năm 2018, lại móc nối để gây án dù chưa được xóa án tích.

Ngày 17.9, Công an Q.Cẩm Lệ (TP.Đà Nẵng) khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Tri Nghĩa  (30 tuổi) và Nguyễn Tiến Khoa (31 tuổi, cùng ngụ P.Khuê Trung, Q.Cẩm Lệ) về tội trộm cắp tài sản. 
Đây là đôi bạn có số phận gắn chặt với nhau: cặp bài trùng từ nhỏ chuyên quậy phá làng xóm, bị đưa vào diện chậm tiến; sau đó Nghĩa lãnh án trộm cắp tài sản, Khoa phạm tội cố ý gây thương tích, cùng thụ án chung; cùng ra tù đầu năm 2018, lại móc nối để gây án dù chưa được xóa án tích.
Sau một thời gian điều tra, ngày 16.9 Công an Q.Cẩm Lệ triệu tập và làm rõ cả hai đã gây ra nhiều vụ trộm, trong đó có vụ đột nhập nhà 75 Xô Viết Nghệ Tĩnh (Q.Cẩm Lệ) ngày 4.9.
Lúc đó, Khoa nổ máy xe đứng ngoài cảnh giới; Nghĩa leo rào vào trộm 2 laptop trị giá 28 triệu đồng, bán được 6 triệu đồng chia nhau.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.