Củng cố và phát triển quan hệ hữu nghị VN - Campuchia

16/06/2016 08:21 GMT+7

Tiếp tục chuyến thăm cấp nhà nước tới Vương quốc Campuchia từ ngày 15 - 16.6, sáng 15.6, sau lễ đón chính thức tại hoàng cung ở thủ đô Phnom Penh, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã hội kiến Quốc vương Campuchia Preah Bat Samdech Preah Boromneath Norodom Sihamoni.

Quốc vương Norodom Sihamoni nhấn mạnh, Campuchia và VN là hai nước láng giềng, có tình đoàn kết, hữu nghị lâu đời, là người anh em tốt, người bạn chiến đấu cùng chung chiến hào, đã dành cho nhau sự giúp đỡ quý báu cả trong quá khứ và hiện tại. Quốc vương Norodom Sihamoni khẳng định sẽ tiếp tục vun đắp cho tình đoàn kết, quan hệ hữu nghị và sự hợp tác tốt đẹp giữa hai dân tộc anh em Campuchia và VN; mong muốn VN sẽ tiếp tục dành cho Campuchia sự giúp đỡ ủng hộ nhiều hơn nữa để Campuchia tiếp tục phát triển.
Chủ tịch nước Trần Đại Quang khẳng định VN luôn coi trọng và mong muốn tiếp tục cùng Campuchia củng cố và phát triển quan hệ hữu nghị và hợp tác tốt đẹp giữa hai nước, vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định và phát triển ở khu vực và trên thế giới. Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã đề nghị Quốc vương Norodom Sihamoni tiếp tục quan tâm, giúp đỡ để kiều dân VN tại Campuchia giảm bớt khó khăn, ổn định cuộc sống, góp phần củng cố và tăng cường quan hệ hữu nghị giữa hai nước...
Chiều cùng ngày, tại thủ đô Phnom Penh, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã có các cuộc gặp Chủ tịch Thượng viện Campuchia Samdech Vibol Sena Pheakdey Say Chhum, Chủ tịch Quốc hội Campuchia Samdech Akka Moha Ponhea Chakrei Heng Samrin, Thủ tướng Chính phủ Hoàng gia Campuchia Samdech Akka Moha Sena Padei Techo Hun Sen.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.