Cùng bạn đi 'chém tài xế taxi, cướp tài sản', cô gái lãnh án 8 năm tù

Hoàng Giáp
Hoàng Giáp
14/11/2019 14:25 GMT+7

Cô gái trẻ cùng bạn đi chém tài xế taxi cướp tài sản tại Bình Phước, lãnh án 8 năm tù.

Ngày 14.11, TAND tỉnh Bình Phước đã xét xử sơ thẩm vụ án "chém tài xế taxi, cướp tài sản", tuyên phạt Phạm Thị Ngọc Huyền (21 tuổi, ngụ TP.Đồng Xoài, Bình Phước) 6 năm tù về tội “giết người”, 2 năm tù về tội “cướp tài sản”, tổng hình phạt là 8 năm tù.

Cùng bạn đi cướp, chém tài xế taxi, cô gái lãnh án 8 năm tù

Theo cáo trạng, khoảng 7 giờ 30 ngày 26.11.2014, Trần Thanh Phương (22 tuổi, Bình Phước) rủ Huyền thuê xe taxi chở tới chỗ vắng người để cướp tài sản. Cả 2 sau đó chuẩn bị dao rồi thuê xe taxi do tài xế Đỗ Lưu (ngụ TP.Đồng Xoài, Bình Phước) điều khiển, yêu cầu tài xế Lưu chở đến một nghĩa trang tại H.Đồng Phú (Bình Phước).

Khoảng 10 giờ 30 phút cùng ngày (26.11.2014), khi đến một vườn cao su vắng vẻ, Phương giả vờ dùng điện thoại gọi cho người thân đến trả tiền taxi. Khi anh Lưu đang cúi người trong xe thì Phương cầm dao chém trúng đỉnh đầu anh Lưu. Anh Lưu chụp được tay cầm dao của Phương, sau đó cố gắng đạp Huyền văng ra khỏi xe. Huyền đứng dậy, cầm dao chém anh Lưu. 

Nạn nhân bỏ chạy được khoảng 400 mét để cầu cứu người dân thì ngất xỉu, được người dân đưa đi bệnh viện cấp cứu kịp thời, thương tích là 20%.

Còn Phương và Huyền lục soát trong xe taxi, nhưng không có tài sản gì để lấy. Cả 2 sau đó bị Công an H.Đồng Phú bắt giữ cùng ngày khi đang lẩn trốn.

Toàn cảnh phiên tòa

Ảnh: Hoàng Giáp

* Trước đó, ngày 15.3.2016, TAND tỉnh Bình Phước đã xét xử, tuyên phạt bị cáo Trần Thanh Phương 14 năm tù về 2 tội “giết người” và “cướp tài sản”. Vào thời điểm vụ án được đưa ra xét xử, bị cáo Phạm Thị Ngọc Huyền bị rối loạn sự thích ứng với phản ứng hỗn hợp lo âu, trầm cảm/rối loạn nhân cách và hành vi thực tổn. Đến thời điểm hiện nay, bệnh đã ổn định, không cần thiết điều trị bắt buộc, TAND tỉnh Bình Phước tiếp tục đưa vụ án ra xét xử.

 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.