Cục Chính trị biên phòng nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang

20/04/2017 16:04 GMT+7

Danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân là phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước trao cho Cục Chính trị Bộ đội biên phòng, ghi nhận đóng góp xuất sắc trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

 Sáng nay 20.4, tại Hà Nội, Cục Chính trị Bộ đội biên phòng đã tổ chức lễ kỷ niệm 58 năm ngày truyền thống (23.4.1959 - 23.4.2017) và đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước.
Cục Chính trị Bộ đội biên phòng có tên gọi tiền thân là Cục Chính trị Công an nhân dân vũ trang, nay là Bộ đội biên phòng. Sau 58 năm ra đời, phát triển và trưởng thành, Cục Chính trị Bộ đội biên phòng có nhiều chương trình, cuộc vận động góp phần động viên cán bộ chiến sĩ, quần chúng nhân dân tham gia bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia.
Trong giai đoạn kháng chiến chống Mỹ, Cục Chính trị Bộ đội biên phòng đã lập nhiều chiến công, dẹp yên hàng chục cuộc nổi loạn, bạo động và bắt thành công hàng trăm nhóm biệt kích, gián điệp xâm nhập vào miền Bắc nước ta để hoạt động chống phá, kích động bạo lực.
Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Cục Chính trị Bộ đội biên phòng trực tiếp chi viện 7.500 cán bộ chính trị giỏi nghiệp vụ, tinh thông võ thuật vào miền Nam hoạt động và chiến đấu. Sau ngày đất nước giải phóng, chỉ trong hai năm 1975 - 1976, Cục Chính trị Bộ đội biên phòng đã góp tích cực cùng lực lượng biên phòng triển khai 143 đồn và 23 trạm hoàn toàn khép kín vành đai bảo vệ biên giới ở cả hai tuyến trên đất liền và trên biển.
Giai đoạn hiện nay, Cục Chính trị Bộ đội biên phòng cũng trực tiếp tham mưu phát động các cuộc vận động: Quần chúng tự quản đường biên, cột mốc và an ninh trật tự thôn, bản; thầy thuốc mang quân hàm xanh khám chữa bệnh cho đồng bào biên giới.
Bên cạnh đó, Cục Chính trị Bộ đội biên phòng có nhiều chương trình hoạt động xã hội có sức lan tỏa sâu rộng trong và ngoài quân đội. Điển hình là chương trình: Mái ấm cho người nghèo biên giới, hải đảo tặng nhà tình nghĩa, nhà tình thương cho đồng bào có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; chương trình Bò giống giúp người nghèo biên giới và các chương trình giao lưu hữu nghị biên phòng với các nước láng giềng Trung Quốc, Lào và Campuchia phối hợp cùng Việt Nam tham gia quản lý, đảm bảo an ninh trật tự trên các tuyến biên giới.
Cũng tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Ủy viên T.Ư Đảng, trung tướng Hoàng Xuân Chiến, Tư lệnh Bộ đội biên phòng đã trao danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho Cục Chính trị Bộ đội biên phòng, ghi nhận những chiến công xuất sắc của lực lượng này trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.