Cửa Việt đang bị bồi lấp nặng

28/12/2014 14:03 GMT+7

(TNO) Ngày 28.12, ông Nguyễn Trường Kỳ, Chủ tịch UBND thị trấn Cửa Việt (huyện Gio Linh, Quảng Trị) cho biết, hiện nay tại cửa biển Cửa Việt (nơi sông Hiếu đổ ra biển Đông) đang bị bồi lấp nặng, làm dòng chảy thay đổi và gây khó khăn cho việc ra vào của tàu thuyền.

(TNO) Ngày 28.12, ông Nguyễn Trường Kỳ, Chủ tịch UBND thị trấn Cửa Việt (huyện Gio Linh, Quảng Trị) cho biết, hiện nay tại cửa biển Cửa Việt (nơi sông Hiếu đổ ra biển Đông) đang bị bồi lấp nặng, làm dòng chảy thay đổi và gây khó khăn cho việc ra vào của tàu thuyền.

Tàu Phúc Linh 89 trong lúc vào Cửa Việt đã bị mắc cạn và bị sóng đánh chìm - Ảnh: Nguyễn PhúcTàu Phúc Linh 89 trong lúc vào Cửa Việt mắc cạn và bị sóng đánh chìm - Ảnh: Nguyễn Phúc
Theo ông Kỳ, vài năm trở lại đây, mỗi năm tình trạng bồi lấp đều diễn ra và nghiêm trọng thêm. Tình hình đáng ngại khi cả phần phía cửa biển và phần ở trong phía sông Hiếu đều bị cạn.
“Tàu ngư dân mắc cạn như cơm bữa nên hiện nay mỗi lần vào cửa họ đều phải chờ lúc nước to cực đại. Riêng khu sửa chữa tàu thuyền nằm phía trong cũng không thể đón được tàu thuyền vì chúng không thể vào cửa... Tình hình hiện nay chúng tôi đề xuất các cấp nên có các dự án nạo vét để khắc phục tình trạng bồi lấp này”, ông Kỳ nói.

Được biết, vào đêm 19.12, trong lúc vào Cửa Việt, tàu Phúc Linh 89 mắc cạn và bị sóng đánh chìm. Rất may, 6 thuyền viên trên tàu đã được lực lượng chức năng cứu sống.
Trung tá Trần Xuân Lạn, Đồn trưởng Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Cửa Việt khuyến cáo các tàu hàng, thậm chí là tàu ngư dân đánh cá không nên vào Cửa Việt vào ban đêm để tránh hậu quả như trên vì hiện luồng lạch ở cửa rất khó nắm bắt, cát bồi nhiều...
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.