Cửa hàng trưởng cây xăng gắn chíp gian lận lãnh án

22/02/2017 10:00 GMT+7

Các nhân viên của cây xăng góp 7 triệu đồng/người, rồi nhờ Tuấn mua 3 chíp điện tử về lắp đặt vào cột bơm xăng để gian lận xăng, chiếm đoạt của khách hàng hơn 1,5 tỉ đồng.

Sau 2 ngày xét xử sơ thẩm, ngày 21.2, TAND TP.Hà Nội đã tuyên án đối với 16 bị cáo trong vụ gắn chíp điện tử để gian lận xăng dầu xảy ra tại cửa hàng xăng dầu số 436 Trần Khát Chân (Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội) thuộc Công ty CP xăng dầu chất đốt Hà Nội.
Theo đó, TAND TP.Hà Nội tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Hồng Hạnh (51 tuổi, nguyên cửa hàng trưởng cửa hàng xăng dầu số 436 Trần Khát Chân) 30 tháng tù; Hồ Trọng Tuấn (44 tuổi, nguyên Trưởng phòng Thị trường Công ty CP xăng dầu chất đốt Hà Nội) 24 tháng tù; Trần Thanh Trình (37 tuổi) và Nguyễn Mạnh Hà (34 tuổi, đều là nhân viên cửa hàng xăng dầu số 436 Trần Khát Chân) đều 36 tháng tù cùng về tội lừa dối khách hàng.
9 bị cáo, trong đó có Lê Đức Phong (41 tuổi, nguyên Giám đốc Công ty TNHH thiết bị xăng dầu Thăng Long), bị tuyên phạt 18 - 24 tháng tù treo cũng về tội lừa dối khách hàng. 3 bị cáo khác bị phạt tiền từ 20 - 30 triệu đồng.
Theo cáo trạng, Trình và Hà bàn bạc với Hạnh và được Hạnh đồng ý gắn chíp điện tử vào cột bơm xăng để gian lận xăng. Sau đó, các nhân viên của cây xăng góp 7 triệu đồng/người, rồi nhờ Tuấn mua 3 chíp điện tử về lắp đặt.
Tuấn khai nhận khi lắp chíp điện tử thì lượng xăng dầu bán ra cho khách hàng sẽ hao hụt từ 1 - 6%. Từ cuối tháng 4.2014 đến cuối năm 2015, Hạnh và các bị cáo khác đã chiếm đoạt của khách hàng hơn 1,5 tỉ đồng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.