Cửa hàng bách hóa chứa đầy mã tấu, roi điện, pháo...

Nguyễn Phúc
Nguyễn Phúc
03/01/2019 14:11 GMT+7

Khám xét một cửa hàng tạp hóa dọc QL1, Công an H.Cam Lộ (Quảng Trị) phát hiện pháo, thuốc lá, rượu ngoại cùng dao, kiếm, roi điện, bình xịt hơi cay...

Đến tối 2.1, Công an H.Cam Lộ mới khám xét xong quầy tạp hóa của một người phụ nữ mở ra dọc tuyến QL 1 và thu giữ hàng loạt tang vật là hàng cấm.
Khoảng 16 giờ 30 ngày 2.1, Công an Cam Lộ bắt quả tang bà Trương Thị Bích Liễu (chủ cửa hàng bách hóa Sáng Liễu, thôn Phú Hậu, xã Cam An, H.Cam Lộ) với tang vật 20 hộp pháo trái phép.
Cửa hàng bách hóa Sáng Liễu. ẢNH: CÔNG AN QUANG TRỊ
Thực hiện lệnh khám xét toàn bộ cửa hàng bách hóa và nơi ở của bà Trương Thị Bích Liễu, lực lượng chức năng phát hiện thêm 10 hộp pháo; 1.160 gói thuốc lá các loại; 20 chai rượu ngoại các loại; 30 cây dao, kiếm và 36 công cụ hỗ trợ gồm roi điện, gậy ba khúc, bình xịt hơi cay, súng bắn điện...
Tang vật mã tấu, kiếm, súng điện, pháo... bị thu giữ ẢNH: CÔNG AN QUẢNG TRỊ
Các loại hàng hóa này đều không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Công an H.Cam Lộ đã tiến hành thủ tục lập hồ sơ xử lý theo quy định.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.