Cưa đạn dài nửa mét để lấy thuốc nổ, 1 người chết

14/11/2015 10:54 GMT+7

Hai người dân ở huyện Duy Xuyên (Quảng Nam) mang quả đạn ra cưa để lấy thuốc nổ, chẳng may đạn phát nổ khiến 1 người chết tại chỗ.

Hai người dân ở huyện Duy Xuyên (Quảng Nam) mang quả đạn ra cưa để lấy thuốc nổ, chẳng may đạn phát nổ khiến 1 người chết tại chỗ.

Lực lượng chức năng đo đạc độ dài ngắn của quả bom “khủng” trước khi xử lý - Ảnh minh họa: Renew Quảng Trị cung cấpLực lượng chức năng đo đạc độ dài ngắn của quả bom “khủng” trước khi xử lý - Ảnh minh họa: Renew Quảng Trị cung cấp
Sáng nay 14.11, ông Nguyễn Tiến, Chủ tịch UBND xã Duy Tân (huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam) cho biết vừa xảy ra một vụ nổ quả đạn khiến 1 người thiệt mạng tại thôn Phú Nhuận 2. Nạn nhân là ông Trần Sinh (43 tuổi), người chuyên rà tìm phế liệu.
Trước đó, ông Sinh tìm thấy quả đạn khi rà phế liệu ngoài đồng và mang về nhà. Đến khoảng 4 giờ 30 chiều qua 13.11, ông Sinh rủ Nguyễn Đức Thảo (40 tuổi, trú cùng thôn) tham gia cưa quả đạn để lấy thuốc nổ bán, còn vỏ đạn dự tính sẽ dùng làm chiếc kẻng cho thôn.
Cả hai khiêng quả đạn ra đập nước cách xa nhà dân để cưa, bất ngờ quả đạn phát nổ. Ông Sinh chết tại chỗ, riêng ông Thảo bị thương nặng, phải chuyển cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Đà Nẵng và hiện vẫn đang trong tình trạng nguy kịch.
Vụ nổ xảy ra ở khu vực vắng vẻ nên không gây thương vong cho nhiều người khác.
Theo một số nhân chứng, nhiều khả năng quả đạn phát nổ là loại đạn 105 ly. Tuy nhiên, đến sáng nay Công an huyện Duy Xuyên vẫn chưa xác nhận chi tiết quả đạn, hiện đang tiếp tục thu giữ các mảnh vở tại hiện trường và chỉ ghi nhận thông tin ban đầu quả đạn dài khoảng nửa mét, đường kính 10 cm.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.