Cửa biển Đà Diễn bị bồi lấp, 200 tàu cá mắc kẹt

03/02/2017 19:41 GMT+7

Cửa biển Đà Diễn (Phú Yên) bị bồi lấp khiến hơn 200 tàu cá nằm bờ vì bị mắc kẹt, không thể vươn khơi.

Ngày 3.2, ông Lương Luận, Chủ tịch Nghiệp đoàn nghề cá P.Phú Đông, TP.Tuy Hòa (Phú Yên) cho biết, hiện hơn 200 tàu đang neo đậu tại Cảng cá Đông Tác (P.Phú Đông) không thể ra khơi do cửa biển Đà Diễn bị bồi lấp, cạn dòng chảy.
Theo ông Luận, nguyên nhân dòng chảy cạn là do cửa biển mở rộng, sóng biển đánh trực tiếp vào doi cát khu sửa chữa tàu thuyền làm một lượng lớn cát đổ xuống luồng tàu gây bồi lấp.
Đến chiều 3.2, thủy triều lên cực đỉnh nhưng khu vực bị bồi lấp nước chỉ sâu khoảng 1,5 - 1,7 m, trong khi mớn nước để cho tàu ra vào được là khoảng 2,5 - 3 m.
Nghiệp đoàn nghề cá P.Phú Đông đã kiến nghị UBND TP.Tuy Hòa và UBND tỉnh Phú Yên sớm tổ chức nạo vét, tạo điều kiện cho tàu thuyền ra vào an toàn.
Người dân cùng cơ quan chức năng khảo sát vị trí bồi lấp để nạo vétẢnh: Đức Huy
Trước thực trạng đó, ông Trần Hữu Thế, Phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên cùng lãnh đạo UBND TP.Tuy Hòa và các đơn vị liên quan đã kiểm tra thực tế tại khu vực bị bồi lấp.
Phó chủ tịch UBND tỉnh Trần Hữu Thế đã chỉ đạo Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình NN-PTNT tỉnh Phú Yên phối hợp với UBND TP.Tuy Hòa khẩn cấp tìm giải pháp khắc phục.
Chiều cùng ngày, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình NN-PTNT tỉnh đã phối hợp với UBND TP.Tuy Hòa cùng ngư dân P.Phú Đông đến hiện trường khu vực bị bồi lấp để cắm mốc, xác định vị trí cần nạo vét.
Ông Võ Ngọc Kha, Chủ tịch UBND TP.Tuy Hòa, cho biết trước mắt, địa phương sẽ phối hợp với Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình NN-PTNT tỉnh Phú Yên nạo vét thông luồng tạm thời trong thời gian sớm nhất để đưa hơn 200 tàu cá bị mắc kẹt tại Cảng cá Đông Tác ra biển đánh bắt chuyến đầu năm.
UBND TP.Tuy Hòa cũng đề nghị UBND tỉnh Phú Yên kiến nghị TƯ đầu tư xây kè kiên cố dọc biển ở khu vực P.Phú Đông và P.6.
Về lâu dài, ông Trần Văn Tân, Phó giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình NN-PTNT tỉnh Phú Yên, cho biết: “Đơn vị tư vấn khảo sát đang lập phương án và tính toán khối lượng đất cát cần nạo vét. Chúng tôi sẽ sớm báo cáo và đề xuất hướng khắc phục cho UBND tỉnh Phú Yên”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.