Cử tri bức xúc ô nhiễm môi trường

Cử tri kiến nghị ngành chức năng Hậu Giang sớm xử lý dứt điểm tình trạng ô nhiễm môi trường.

Từ ngày 6 - 8.12, HĐND tỉnh Hậu Giang họp phiên cuối năm 2017.
Báo cáo tổng hợp ý kiến cử tri cho biết Công ty chế biến thủy sản Minh Phú, Công ty chế biến thủy sản Nam Sông Hậu Golden (trụ sở nhà máy 2 công ty này tọa lạc ấp Phú Hưng, xã Đông Phú, H.Châu Thành, sát bờ sông Cái Dầu - PV) xử lý nước thải trong quá trình sản xuất chưa đảm bảo, gây mùi hôi nồng nặc. Khi đoàn kiểm tra tỉnh, huyện đến hiện trường, mùi hôi giảm bớt song sau đó hôi hám vẫn không hề giảm…
Trong khi đó, cử tri TT.Kinh Cùng (H.Phụng Hiệp) cũng bức xúc trước mùi hôi rất khó chịu bốc ra từ bãi rác ở ấp Hòa Phụng A. Cử tri kiến nghị ngành chức năng Hậu Giang sớm xử lý dứt điểm tình trạng ô nhiễm môi trường nêu trên.
* Tại Vĩnh Long, sáng 6.12, tỉnh chính thức khai mạc kỳ họp lần thứ 6 HĐND tỉnh khóa 9 (nhiệm kỳ 2016 - 2021).
Trong ngày làm việc đầu tiên, các đại biểu nghe UBND tỉnh trình bày báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2018. Theo báo cáo, tăng trưởng GRDP năm 2017 là 5,62%, không đạt chỉ tiêu (Nghị quyết đưa ra tăng 7%); chưa chuyển dịch mạnh cơ cấu kinh tế nội bộ nói chung, ngành nông nghiệp nói riêng. Có 19/26 chỉ tiêu chủ yếu đạt, vượt kế hoạch và có 2 chỉ tiêu gần đạt…
Đặc biệt, tình hình trật tự an toàn xã hội vẫn còn diễn biến phức tạp, nhất là tội phạm giết người, trộm cắp, cướp giật tài sản, cố ý gây thương tích, xâm hại tình dục trẻ em.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.