Cử tri băn khoăn, lo lắng về tình hình Biển Đông

Lê Hiệp
Lê Hiệp
15/10/2019 08:38 GMT+7

Theo ông Hầu A Lềnh, cử tri, nhân dân vẫn băn khoăn, lo lắng về những diễn biến phức tạp ở Biển Đông; việc vi phạm nghiêm trọng chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam.

Dự thảo báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị cử tri và nhân dân gửi tới kỳ họp thứ 8 của Quốc hội mà Ủy ban T.Ư MTTQ VN thực hiện cho biết, cử tri, nhân dân lo lắng về những diễn biến phức tạp ở Biển Đông, khi Trung Quốc liên tục vi phạm nghiêm trọng chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam.
Dự thảo báo cáo do Tổng thư ký, Phó chủ tịch Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam Hầu A Lềnh trình bày tại phiên họp thứ 38 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khai mạc sáng 14.10 cho biết, cử tri đánh giá cao những kết quả toàn diện về KT-XH; phấn khởi, tin tưởng sự lãnh đạo quyết liệt của Đảng, Nhà nước trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng…
Tuy nhiên, theo ông Hầu A Lềnh, cử tri, nhân dân vẫn băn khoăn, lo lắng về những diễn biến phức tạp ở Biển Đông; việc vi phạm nghiêm trọng chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam. Bên cạnh đó, kỷ cương, kỷ luật hành chính chuyển biến còn chậm; quan liêu, tham nhũng, lãng phí mới được ngăn chặn ở mức độ nhất định; việc giải quyết khiếu nại, tố cáo chưa triệt để gây bức xúc ở một số địa phương; biến đổi khí hậu, nước biển dâng, xâm nhập mặn gây khó khăn cho sản xuất nông nghiệp ở ĐBSCL; sự phân hóa giàu - nghèo trong xã hội ngày càng gia tăng…
Trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, báo cáo của Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam đề nghị các cơ quan hữu quan đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử lý các vụ việc, vụ án kinh tế, tham nhũng, nhất là những vụ việc, vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng, chống tham nhũng theo dõi, chỉ đạo; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, hạn chế hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực, tham nhũng của cán bộ, công chức, viên chức.

Cử tri chưa đồng tình việc xử lý trách nhiệm các vụ thi cử

Tại phiên họp, trình bày báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 7 của Quốc hội, Trưởng ban Dân nguyện Nguyễn Thanh Hải đã dẫn nội dung trả lời của Bộ GD-ĐT trước các kiến nghị của cử tri về vụ gian lận thi cử xảy ra tại kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 như một hạn chế trong việc giải quyết, trả lời kiến nghị cử tri.
Theo bà Hải, cử tri ở 28 địa phương trong 2 kỳ họp QH vừa qua đã kiến nghị về trách nhiệm của Bộ GD-ĐT trong việc để xảy ra gian lận thi cử tại kỳ thi tốt nghiệp THPT 2018, nhưng Bộ GD-ĐT chỉ cho biết “đã tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm và đề ra giải pháp khắc phục” mà không nêu rõ có cá nhân, đơn vị nào vi phạm, mức độ vi phạm và xử lý như thế nào.
Cho ý kiến sau đó, Tổng thư ký QH Nguyễn Hạnh Phúc cho biết người dân có phản ánh liên quan đến việc xử lý trách nhiệm trong vụ gian lận thi cử của năm 2018, đặc biệt là tại tỉnh Hà Giang. “Người dân phản ánh về việc xử lý, nhất là sau kết quả kiểm điểm của Tỉnh ủy Hà Giang, người dân không đồng tình, cho rằng việc xử lý chưa đúng đối tượng. Hiện nay, nhân dân đề nghị phải làm sao cho đúng đối tượng, phải tâm phục, khẩu phục”, ông Phúc nhấn mạnh. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.