Cụ thể hóa các loại thị thực nhập cảnh từ 1.1.2015

30/12/2014 04:44 GMT+7

Ngày 29.12, Cục Quản lý xuất nhập cảnh (Bộ Công an) tổ chức Hội nghị tập huấn luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại VN cho các cơ quan quản lý xuất nhập cảnh địa phương phía nam.

Ngày 29.12, Cục Quản lý xuất nhập cảnh (Bộ Công an) tổ chức Hội nghị tập huấn luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại VN cho các cơ quan quản lý xuất nhập cảnh địa phương phía nam.

Phát biểu tại hội nghị, trung tướng Vũ Thanh Bình, Phó tổng cục trưởng Tổng cục An ninh I, khẳng định nhiều nội dung mới của luật so với pháp lệnh trước đây được thống nhất áp dụng trên toàn quốc từ ngày 1.1.2015 và “Luật mới lần đầu tiên cụ thể hóa các thủ tục hành chính trong luật, do đó có thể áp dụng ngay từ khi có hiệu lực mà không cần các văn bản hướng dẫn dưới luật”.
Theo đó, những nội dung mới của luật đáng chú ý như: cụ thể hóa các loại thị thực nhập cảnh VN cho từng mục đích nhập cảnh; không cho phép thay đổi mục đích nhập cảnh đã được cấp trong thị thực; thời hạn thị thực và thẻ tạm trú của VN tối đa lên tới 5 năm (so với tối đa 12 tháng của thị thực và 3 năm của thẻ tạm trú của quy định cũ); thị thực và thời hạn tạm trú cấp cho người VN định cư ở nước ngoài mang hộ chiếu nước ngoài về VN thăm thân nhân nâng lên tối đa 6 tháng (so với 3 tháng quy định cũ); người nước ngoài được miễn thị thực theo diện VN đơn phương áp dụng được nhập cảnh với thời gian cách nhau giữa 2 lần nhập cảnh ít nhất 30 ngày; áp dụng miễn thị thực cho người nước ngoài vào khu kinh tế cửa khẩu, đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt; mở rộng thêm diện cấp thị thực tại cửa khẩu; thời gian làm thủ tục xin thường trú được rút ngắn và thời hạn thẻ thường trú sau 10 năm mới phải cấp đổi (trước đây là 3 năm).
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.