Cụ ông tử nạn ở 'điểm đen' giao thông

Đình Toàn
Đình Toàn
27/09/2020 20:34 GMT+7

Hôm nay 27.9, lại xảy ra tai nạn giao thông nghiêm trọng tại 'điểm đen' giao thông trên QL1A đoạn qua xã Lộc Thủy, H.Phú Lộc, Thừa Thiên – Huế khiến một cụ ông tử nạn.

Khoảng 8 giờ 45 ngày 27.9, tại ngã 3 đường nội bộ khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô giao với QL1A qua xã Lộc Thủy, H.Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên - Huế, nơi được xem là "điểm đen" giao thông lại xảy ra tai nạn nghiêm trọng khiến một người tử nạn.
Vào thời điểm trên, cụ N.V.X (84 tuổi, trú tại thôn Thủy Yên, xã Lộc Thủy) điều khiển xe máy BS 75K - 348.. chạy theo hướng Huế - Đà Nẵng, khi đến ngã 3 nói trên thì rẽ qua đường theo hướng tay trái theo lối mở dải phân cách cứng hướng về Bệnh viện đa khoa Chân Mây.
Đúng thời điểm này, xe khách BS 75B - 010.30 do tài xế Võ Gia Hiền (31 tuổi, trú xã Phong Hiền, H.Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế ) điều khiển chạy cùng chiều trờ tới va chạm với xe cụ X. Sau cú va chạm mạnh, cụ X. bị văng qua bên kia đường và tử vong; chiếc ô tô trượt một đoạn ngắn thì dừng lại.
Ngay sau vụ tai nạn xảy ra, lực lượng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế phối hợp với Công an H.Phú Lộc bảo vệ hiện trường, phân luồng giao thông và điều tra vụ tai nạn.

Ô tô khách dừng lại sau khi va chạm với xe máy khiến cụ X. tử nạn

Ảnh: Đ.T

Đáng chú ý, vị trí tai nạn nói trên được xem làm “điểm đen” giao thông khi đã xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông. 2 năm trước, đêm 24.9.2018 một người đàn ông là bảo vệ chợ Nước Ngọt (Lộc Thủy) khi điều khiển xe máy qua đường cũng đã va với ô tô và tử nạn ngay tại vị trí này.

Đoạn QL1A qua chợ Nước Ngọt có "điểm đen" giao thông đã xảy ra nhiều vụ tai nạn

Đ.T

Báo Thanh Niên cũng từng phản ảnh sự mất an toàn ở “điểm đen” giao thông nói trên. Đây là vị trí gần chợ Nước Ngọt, gần Bệnh viện đa khoa Chân Mây và gần đây là đường đến trụ sở mới UBND xã Lộc Thủy nên gia tăng áp lực về an toàn giao thông. Năm 2018, UBND H.Phú Lộc đã đầu tư khoảng 800 triệu đồng làm đường gom song song với QL1A cho người dân đi chợ ra, vào QL1A không phải đi trái đường do vướng dải phân cách cứng, nhưng tai nạn vẫn tiếp tục xảy ra.
Được biết, từ tháng 7.2020 đến nay trên đoạn QL1A gần với "điểm đen" giao thông nói trên ít nhất đã có 4 vụ tai nạn giao thông xảy ra (3 vụ qua thôn Phú Cường, 1 vụ thôn Phước Hưng, xã Lộc Thủy) cướp đi sinh mạng 4 người dân, trong đó 2 nạn nhân lớn tuổi và 2 người trẻ tuổi.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.