Cụ ông chết thảm dưới gầm xe đầu kéo trên cung đường tử thần Cảng Tiên Sa

17/10/2019 10:41 GMT+7

Một cụ ông 70 tuổi chết thảm dưới gầm xe đầu kéo trên cung đường tử thần Ngô Quyền ra vào Cảng Tiên Sa (Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng).

Theo Đội CSGT Công an Q.Sơn Trà, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 20 giờ ngày 16.10 tại vòng xoay Ngô Quyền - Yết Kiêu (P.Thọ Quang, Q.Sơn Trà) giữa xe đạp và xe đầu kéo BS 81C - 029.94 kéo theo rơmoóc BS 43R - 025.94, khiến người đạp xe đạp là cụ ông Nguyễn Thành Phước (70 tuổi, ngụ K2 Đặng Nhữ Lâm, P.Thọ Quang) tử vong tại chỗ.
Tại hiện trường, xe đạp bị cày nát dưới gầm rơmoóc, biến dạng.
Theo điều tra ban đầu, xe đầu kéo cùng rơ moóc chạy không container đi từ đường Bùi Quốc Hưng theo vòng xoay để theo hướng đường Ngô Quyền - Yết Kiêu để vào Cảng Tiên Sa.

Xe đạp bị rơmoóc cán ngang

 Ảnh: Văn Tiến

Lại xảy ra tai nạn chết người liên quan xe đầu kéo trên cung đường tử thần

Ảnh: Văn Tiến

Như Thanh Niên đã thông tin, tuyến đường từ Cảng Tiên Sa ra Yết Kiêu - Ngô Quyền - Ngũ Hành Sơn - cầu Tiên Sơn Cách Mạng Tháng 8… đi QL1A - QL14B lâu nay được xem là cung đường tử thần.

Nguyên do, đây là tuyến vận tải hàng hóa chính với mật độ xe đầu kéo, xe tải dày đặc, xung đột với tuyến đường du lịch, giao thông chính qua trung tâm Q.Sơn Trà và Ngũ Hành Sơn nên thường xuyên xảy ra tai nạn.

UBND TP.Đà Nẵng đã được Chính phủ thống nhất chủ trương đầu tư Cảng Liên Chiểu thành cảng hàng hóa, biến Cảng Tiên Sa thành cảng du lịch, phù hợp với định hướng, quy hoạch TP.Đà Nẵng, chấm dứt xung đột giao thông và kiềm chế tai nạn chết người. Tuy nhiên, đến nay TP.Đà Nẵng vẫn chưa được bố trí nguồn vốn.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.