'Cú đấm thép' 363 phát hiện nghi can đi mô tô dương tính ma túy

Ngọc Lê
Ngọc Lê
05/03/2019 16:54 GMT+7

Tổ công tác 363 (Công an TP.HCM) phát hiện 2 nghi can đi mô tô, qua kiểm tra xác định dương tính ma túy. Tại thời điểm kiểm tra hành chính, hai nghi can này còn mang theo nhiều dụng cụ bẻ khóa xe mô tô.

Chiều 5.3, Công an TP.HCM cho biết, chỉ trong 2 ngày (3 - 4.4.2019), qua công tác tuần tra kiểm soát đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn TP, Tổ công tác 363 (được xem là "cú đấm thép" trong tấn công, trấn áp tội phạm) đã kịp thời phát hiện, xử lý hàng loạt vụ việc vi phạm trên địa bàn, đặc biệt là các vụ liên quan đến ma túy.
Theo Công an TP.HCM, điển hình là đã phát hiện, xử lý 2 nghi can dương tính với ma túy, và khi kiểm tra xe mô tô phát hiện 2 nghi can này mang nhiều dụng cụ để bẻ khóa xe mô tô. Cụ thể, khoảng 21 giờ 30 phút, Tổ công tác 363 phát hiện 2 nghi can là Hồ Mạnh Tiến (ngụ Q.Bình Thạnh) và Nguyễn Hoàng Thọ (ngụ Q.12, TP.HCM) đang đi mô tô trên đường Nguyễn Văn Đậu, P.11 (Q.Bình Thạnh) có dấu hiệu nghi vấn, thì đề nghị dừng lại để kiểm tra. Qua kiểm tra xác định cả 2 nghi can này dương tính với ma túy. Tổ công tác 363 đã bàn giao 2 nghi can này cho Công an P.11 xử lý theo quy định.
Trước đó, lúc 18 giờ 10 phút ngày 3.3, Tổ công tác 363 phát hiện đối tượng có dấu hiệu nghi vấn đang lưu thông trên đường Hồng Bàng (Q.5), khi tiến hành kiểm tra hành chính, thì đối tượng này tăng ga tẩu thoát. Tổ công tác 363 truy đuổi, bắt được nghi can Đinh Trung Bảo (31 tuổi, ngụ Q.Thủ Đức).
Tang vật cơ quan công an thu giữ khi bắt được nghi can Đinh Trung Bảo Ảnh: Công an cung cấp
Tang vật cơ quan công an thu giữ khi bắt được nghi can Đinh Trung Bảo Ảnh: Công an cung cấp
Qua kiểm tra, Tổ công tác 363 thu giữ 172 viên nén hình tròn màu xanh (nghi thuốc lắc), 3 gói ni lông bên trong có chứa tinh thể màu trắng (nghi vấn ma túy đá), 1 con dao. Tại Công an P.14 (Q.5), nghi can Bảo khai có 4 tiền án về hành vi gây rối trật tự công cộng và trộm cắp tài sản, 1 tiền sự về hành vi sử dụng trái phép chấy ma túy. 
Phát hiện 1 tài xế xe container dương tính với chất ma túy
Sáng 5.3, Đội CSGT (Công an Q.9) phối hợp Đội Cảnh sát phòng chống tội phạm về ma túy, Công an P.Long Thạnh Mỹ (Công an Q.9) và Trạm y tế P.Long Thạnh Mỹ tổ chức chốt chặn trên đường số 2 (P.Long Thạnh Mỹ, Q.9) thực hiện chuyên đề kiểm tra nồng độ, chất kích thích đối với tất cả tài xế, phụ xe container ra vào các cụm cảng, bãi xe tại khu vực này.
tai_xe_duong_tinh_ma_tuy
Tài xế Báo (đội mũ đen) được xác định dương tính với chất ma túy Ảnh: Công Nguyên
Trong sáng 5.3, tổ công tác đã kiểm tra 71 trường hợp gồm 68 tài xế, 3 phụ xe và phát hiện 1 lái xe dương tính với chất ma túy.
Tài xế Nguyễn Công Báo (29 tuổi, quê Hà Hã Tĩnh), người bị phát hiện dương tính với chất ma túy, được tổ công tác bàn giao cho Công an P.Long Thạnh Mỹ tiếp tục xác minh xử lý. Bước đầu, tài xế Báo thừa nhận có sử dụng ma túy đá trước khi lái xe.
Trước đó, ngày 14.2, Công an Q.9 đã kiểm tra 47 tài xế container ra vào cảng quốc tế SP - ITC và Tân Cảng Phú Hữu phát hiện 2 tài xế dương tính với ma túy.
Công Nguyên
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.