Cự cãi vì không chịu đi mua rượu, bị bạn nhậu dùng búa đập đầu tử vong

12/02/2019 22:43 GMT+7

Trong lúc cự cãi vì không chịu đi mua rượu nhậu tiếp, một người đàn ông bị bạn nhậu dùng búa đập đầu dẫn đến tử vong.

Ngày 12.2, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long đã tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Tiếp (52 tuổi, ngụ xã Tân Bình, H.Bình Tân, Vĩnh Long) để điều tra về hành vi giết người.
Chết vì bị bạn nhậu đập đầu
Khoảng 7 giờ 30 phút ngày 10.2, ông Trần Văn Dũng (57 tuổi, ngụ xã Tân Bình, H.Bình Tân) tổ chức uống rượu tại nhà cùng với ông Tiếp, ông Phan Văn Út (44 tuổi) và 4 người khác.
Đến khoảng 14 giờ 30 phút cùng ngày, sau khi uống hết khoảng 2,5 lít rượu, ông Út đưa tiền đi mua rượu uống tiếp, nhưng không ai chịu đi. Sau đó, giữa ông Dũng, ông Út và ông Tiếp xảy ra cự cãi. Ông Dũng và ông Út bỏ đi vào phòng nằm nghỉ, nhưng vẫn tiếp tục cự cãi, chửi mắng ông Tiếp.
Trong lúc nóng giận, ông Tiếp đã lấy con dao tại nhà ông Dũng chém vào đầu ông Út gây thương tích, và dùng búa đập nhiều cái vào đầu, cổ, làm ông Dũng bị thương nặng, nằm bất động.
Ngay sau đó, ông Út được đưa đến Trạm y tế xã Tân Bình băng bó vết thương; ông Dũng được chuyển đến Bệnh viện đa khoa TP.Cần Thơ cấp cứu, nhưng sau đó bị tử vong.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.