Cự cãi chuyện tiền bạc, vợ chồng hờ siết cổ nạn nhân đến chết

Nam Long
Nam Long
10/06/2020 16:48 GMT+7

Cự cãi chuyện tiền bạc với chị cùng cha khác mẹ, Đời sát hại nạn nhân. Vợ hờ của Đời chứng kiến nhưng không can ngăn. Cả 2 lãnh án tội giết người.

Ngày 10.6, TAND tỉnh Vĩnh Long xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Phạm Phi Đời (45 tuổi, ngụ ấp Thanh Sơn, xã Thanh Đức, H.Long Hồ, Vĩnh Long) tù chung thân; Lê Thị Hoàng Oanh (50 tuổi, vợ hờ của Đời) 8 năm tù cùng về tội giết người.
Theo cáo trạng, năm 2018, Đời và Oanh chung sống như vợ chồng tại ấp Thanh Sơn, xã Thanh Đức. Khoảng 9 giờ ngày 16.10.2019, Đời chở Oanh bằng xe máy đến nhà bà Phạm Thị Hoa, là chị cùng cha khác mẹ với Đời. Tại đây, trong lúc nói chuyện về tiền bạc, hai bên xảy ra mâu thuẫn.
Bất ngờ, Đời đấm bà Hoa ngã rồi dùng chày đâm tiêu đánh nhiều cái vào đầu, sau đó dùng dây thừng siết cổ bà Hoa cho đến chết. Cùng lúc, Oanh đóng cửa sổ nhà nạn nhân để không ai nhìn thấy. Sau khi gây án, Đời kéo xác bà Hoa vào nhà tắm, lau dọn hiện trường, gom các hung khí đi phi tang và cùng Oanh về nhà.
Đến khoảng 14 giờ cùng ngày, người dân phát hiện sự việc nên báo công an. Đến 3 giờ ngày hôm sau (17.10.2019), Đời đến công an đầu thú, Oanh cũng có mặt tại cơ quan công an sau đó đồng thời khai nhận toàn bộ hành vi của mình. Kết luận pháp y cho thấy bà Hoa tử vong do ngạt hô hấp và đa chấn thương.
Trước khi phạm tội giết người, Đời từng có 1 tiền án 8 năm tù giam về tội mua bán trái phép chất ma túy. Còn Oanh bị bệnh tâm căn suy nhược và tại thời điểm gây án, Oanh bị hạn chế khả năng nhận thức và điều khiển hành vi.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.