Cụ bà 67 tuổi vận chuyển hơn 2 tấn pháo trên tàu

03/08/2016 11:40 GMT+7

Một bà cụ 67 tuổi cùng 2 người đàn ông vận chuyển hơn 2 tấn pháo nổ trên chiếc tàu gỗ không số đã bị bắt trên vùng biển giáp Trung Quốc.

Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Vạn Gia (trực thuộc Cục Hải quan Quảng Ninh) đang hoàn tất hồ sơ bàn giao 3 người: bà Nguyễn Thị Răm (67 tuổi, trú tại thị trấn Diêm Điền, huyện Thái Thụy) và 2 người cùng trú tại huyện Tiền Hải (Thái Bình) là Đặng Văn Cường (52 tuổi, trú xã Nam Thắng) và Trần Văn Chiến (49 tuổi, trú xã Nam Hải) cho Công an TP.Móng Cái tiếp tục điều tra vụ vận chuyển hơn 2 tấn pháo nổ trên biển.
Trước đó, tối 1.8, đơn vị này phối hợp với một số cơ quan làm nhiệm vụ tuần tra tại khu vực biển giáp ranh với Trung Quốc, thuộc xã Vĩnh Thực, TP.Móng Cái đã phát hiện chiếc tàu gỗ không biển kiểm soát.
Qua kiểm tra, trên tàu có hơn 2 tấn pháo nổ gồm pháo trứng, pháo giàn do Trung Quốc sản xuất chứa trong 68 bao dứa, thùng carton. Tổ công tác đã bắt giữ phương tiện, xác định chủ tàu là bà Răm, còn ông Cường, Chiến là thuyền viên.
Các đối tượng khai vận chuyển thuê số pháo này cho một người không rõ danh tính từ Trung Quốc về Việt Nam để tiêu thụ.
Bắt thuốc lá, mỹ phẩm, thảo dược nhập lậu ở Móng Cái
Chiều ngày 2.8, tại Km7, phường Hải Yên, TP.Móng Cái, Đội Quản lý thị trường số 4 phối hợp với Phòng CSGT, Công an tỉnh Quảng Ninh phát hiện trên xe ô tô mang biển số 15B - 00509 do ông Trương Văn Tuyên (trú tại xã Thủy Đường, Thủy Nguyên, Hải Phòng) điều khiển có chứa 480 bao thuốc lá nhãn hiệu 555 do nước ngoài sản xuất. Đội Quản lý thị trường số 4 đã ra quyết định tạm giữ toàn bộ số hàng này và đề nghị UBND tỉnh Quảng Ninh ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 60 triệu đồng.
Trước đó, tối ngày 1.8, tại khu 3, phường Hải Yên, TP.Móng Cái, Đội Quản lý thị trường số 4 phối hợp với Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về Môi trường (Bộ Công an) kiểm tra xe ô tô mang biển số 14C - 02738 do ông Phạm Văn Điến, trú tại xã Hoàng Tân, TX.Chí Linh, Hải Dương điều khiển. Lực lượng chức năng phát hiện trên xe có chứa 24.000 miếng đắp mặt trắng da trị giá 72.000.000 đồng; hơn 270 kg dược liệu nhập lậu gồm nhiều loại như táo quả khô, rễ đinh lăng khô, lá ngải khô, trị giá gần 14 triệu đồng.
Ông Điến không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc hàng hóa. Đội QLTT số 4 đã tạm giữ hàng và xử phạt theo quy định.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.