CSGT tước hơn 600 giấy phép lái xe

Trần Cường
Trần Cường
16/03/2021 06:48 GMT+7

Trong ngày 15.3, CSGT toàn quốc phát hiện, xử lý 7.388 trường hợp vi phạm, phạt tiền tổng cộng 7,1 tỉ đồng, tạm giữ 59 ô tô, 139 mô tô và tước 667 giấy phép lái xe.

Ngày 15.3, CSGT toàn quốc đã đồng loạt ra quân thực hiện đợt cao điểm xử lý người điều khiển xe trên đường mà trong cơ thể có chất ma túy, vi phạm nồng độ cồn do Bộ Công an ban hành.
Kế hoạch này kéo dài từ ngày 15.3 đến hết năm 2021, tập trung kiểm soát các phương tiện xe máy, ô tô con, xe khách, xe tải, container trên các tuyến giao thông trọng điểm, nhằm chủ động phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, giảm thiểu tai nạn giao thông.

Nhậu về ngủ một giấc vẫn dính cồn, người vi phạm cãi CSGT: "Tôi không chịu đâu"

Điều đặc biệt trong kế hoạch lần này là đối với những trường hợp vi phạm về chất ma túy, Bộ Công an sẽ sử dụng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cơ sở dữ liệu xử lý vi phạm hành chính để lưu lại nhằm phát hiện sớm các trường hợp tái phạm, áp dụng xử phạt tình tiết tăng nặng. Những trường hợp này sẽ được lập danh sách và gửi về địa phương, nơi làm việc để có biện pháp quản lý phù hợp.
Trong ngày 15.3, CSGT toàn quốc phát hiện, xử lý 7.388 trường hợp vi phạm, phạt tiền tổng cộng 7,1 tỉ đồng, tạm giữ 59 ô tô, 139 mô tô và tước 667 giấy phép lái xe. Trong đó, có 604 trường hợp vi phạm nồng độ cồn và 3 trường hợp dương tính với chất ma túy. Về tình hình tai nạn giao thông, trong ngày 15.3, toàn quốc xảy ra 24 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm chết 8 người, bị thương 20 người.

Nỗi lòng người chở hàng bên những chiếc xe cũ nát ở TP.HCM

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.