CSGT “đánh đu” trước đầu xe khách

03/05/2013 12:40 GMT+7

(TNO) Sáng nay 3.5, thông tin từ Công an P.Mai Dịch (Q.Cầu Giấy, TP.Hà Nội) cho biết, đang tạm giữ tài xế xe khách Nguyễn Thanh Phượng (35 tuổi, quê quán P.Tân Dân, TP.Việt Trì, Phú Thọ) để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ.

Theo Công an P.Mai Dịch, vào lúc 15 giờ 30 phút ngày 2.5, trên tuyến đường Phạm Văn Đồng (Q.Cầu Giấy, TP.Hà Nội), phát hiện chiếc xe khách chạy tuyến Phú Thọ - Hà Nội, do lái xe Nguyễn Thanh Phượng điều khiển đi sai làn đường, nên tổ công tác thuộc Đội CSGT số 6 (Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ đường sắt, Công an TP.Hà Nội) đã ra hiệu dừng xe kiểm tra.

Vụ CSGT “đánh đu” trước đầu xe khách, tạm giữ tài xế để điều tra
CSGT "đánh đu" trước đầu xe khách - Ảnh: Hà An

Tuy nhiên, thay vì dừng xe, tài xế Phượng lại bất ngờ nhấn ga, cho xe lao đi về phía trước.

Trước tình huống trên, thượng sĩ Nguyễn Văn Đại đã phải nhảy lên cao và bám được vào cần gạt nước của chiếc xe khách để tránh. Vừa bám vào cần gạt nước, thượng sĩ Đại vừa hô to để lái xe dừng lại. Nhưng chạy được một đoạn gần cả trăm mét tài xế mới chịu đạp phanh để chiếc xe khách dừng lại.

Trung tá Nguyễn Chí Công - Đội trưởng Đội CSGT số 6, cho biết tiến hành kiểm tra, tổ công tác đã lập biên bản xử lý tài xế Nguyễn Thanh Phượng với 2 lỗi là chạy sai làn và chở quá số người quy định.

Ngay sau đó, tài xế Phượng được chuyển về Công an P.Mai Dịch để điều tra, lập hồ sơ xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Hà An

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.