CSGT đang giải quyết tình trạng ùn tắc kéo dài trên cao tốc TP.HCM-Long Thành-Dầu Giây

30/04/2020 13:13 GMT+7

Lượng phương tiện di chuyển tăng đột biến vào sáng nay (30.4), khiến tuyến cao tốc cao tốc TP.HCM-Long Thành-Dầu Giây ùn ứ nghiêm trọng. CSGT đang phối hợp với đơn vị quản lý cao tốc tổ chức phân luồng, xử lý ùn tắc.

Trưa 30.4, trao đổi với PV Thanh Niên, lãnh đạo Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Đường cao tốc Việt Nam - VEC E cho biết hiện đang phối hợp với CSGT xử lý tình trạng ùn tắc trên cao tốc TP.HCM-Long Thành-Dầu Giây.
Trả lời PV Thanh Niên, ông Phan Đam Sa, Trưởng phòng khai thác VEC E, cho biết trong sáng 30.4 VEC E đã tăng cường nhân viên điều tiết giao thông, chuyển đổi các làn để tổ chức bán vé ngược chiều tại Trạm thu phí Long Phước và Trạm Dầu Giây.
Trong thời gian từ 9 giờ 40 phút đến khoảng 12 giờ cùng ngày (30.4), VEC E phối hợp với Đội 6, Phòng 8, Cục CSGT (C08) tổ chức phân luồng, hướng dẫn các phương tiện tạm thời không đi vào đường cao tốc, chọn đường khác, nhằm giảm bớt lưu lượng xe trên cao tốc.
Trước đó, theo ghi nhận của PV Thanh Niên, từ khoảng 5 giờ 30 ngày 30.4, mật độ phương tiện trên cao tốc TP.HCM-Long Thành-Dầu Giây đông dần lên.
Đến khoảng 7 - 9 giờ ngày 30.4, dòng phương tiện ùn ứ kéo dài, do nhu cầu của người dân đi chơi dịp lễ 30.4, 1.5. Đặc biệt, ùn tắc nghiêm trọng xảy ra phía đường dẫn lên cao tốc (Q.2, TP.HCM).

Các xe nối đuôi nhau nhích từng chút, qua cầu vượt QL 51, tình trạng kẹt xe, ùn tắc mới chấm dứt

Ảnh: Anh Tuấn

Lúc 10 giờ 30, xe đi hướng Vũng Tàu-Bình Thuận-Đà Lạt vào cao tốc phải chuyển hướng lưu thông sang QL1 do cao tốc TP.HCM-Long Thành-Dầu Giây kẹt xe nghiêm trọng. Lượng xe trên QL1 cũng rất đông; xe di chuyển với tốc độ chậm.
Anh H.A.T (ngụ Đồng Nai), cho biết lúc 10 giờ 30 ngày 30.4, anh vào cao tốc từ vòng xoay Phú Hữu (Q.9, TP.HCM) thì vẫn gặp tình trạng kẹt xe. Anh T. cho biết xe phải nhích từng chút, hơn 1 tiếng đồng hồ mới qua được cầu vượt QL 51, hết kẹt xe. Đoạn này theo anh T. bình thường chỉ mất khoảng 15 - 20 phút lưu thông.
Trao đổi với PV Thanh Niên vào đầu giờ chiều 30.4, bà Nguyễn Thị Hoài Phương, Phó giám đốc VEC E, cho biết hiện việc lưu thông trên cao tốc đã bình thường trở lại. CSGT đang tiếp tục tiến hành phân làn tại khu vực Vành đai 2 do lưu lượng phương tiện dồn về quá đông. Cũng theo thông tin bà Phương cung cấp, hiện lưu lượng xe tại trạm Long Phước, nhánh D NH 51 đã ổn định, tuy nhiên lượng xe qua trạm Dầu Giây vẫn đông, di chuyển chậm.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.