CSGT Đà Nẵng bắt gần nửa tấn mỡ thối

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
25/10/2019 12:22 GMT+7

Tài xế Hùng biết trong các bao hàng là mỡ thối, nhưng vẫn nhận chở từ Đà Nẵng ra Huế bán để thu tiền cước 30 - 40 ngàn đồng/bao.

Sáng 25.10, lực lượng Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP.Đà Nẵng ngăn chặn xe khách chở khoảng nửa tấn mỡ thối ra Thừa Thiên - Huế tiêu thụ.

Biết mỡ thối, vẫn nhận chở nửa tấn

Trước đó, khoảng 8 giờ cùng ngày, Tổ công tác tuần tra kiểm soát Trạm Cảnh sát giao thông cửa ô Hòa Hiệp, Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP.Đà Nẵng làm nhiệm vụ trên đường Tạ Quang Bửu (P.Hòa Hiệp Bắc, Q.Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng), đoạn đường dẫn vào hầm đường bộ Hải Vân.

Phát hiện xe khách BS 43H - 4610 chạy tuyến Đà Nẵng - Huế, do tài xế Nguyễn Văn Hùng (53 tuổi, ngụ đường Lê Độ, P.Tam Thuận, Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng) điều khiển có dấu hiệu nghi vấn, nên yêu cầu dừng để kiểm tra hành chính.

4 bao mỡ thối khoảng 500 kg

Ảnh: Văn Tiến

Hiện phương tiện đang được tạm giữ

Ảnh: Văn Tiến

Và giấy tờ cũng bị tạm giữ

Ảnh: Văn Tiến

Lúc này, trong gầm xe chở 4 bao mỡ động vật không có nguồn gốc xuất xứ, bốc mùi hôi thối, tài xế Hùng khai nhận chở số hàng này tại Bến xe Trung tâm Đà Nẵng vào sáng cùng ngày.

Mặc dù biết mỡ thối là hàng không đảm bảo điều kiện vận chuyển, nhưng tài xế vẫn ra giá tiền cước 40 ngàn đồng/bao lớn, 30.000 đồng/bao nhỏ và nhận hàng. Hiện tang vật, xe khách, giấy tờ xe (đăng kiểm, kiểm định), bằng lái xe của ông Hùng được giao cho Công an Q.Liên Chiểu thụ lý theo thẩm quyền.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.